Việt Nam cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Cập nhật: 17/02/2014
Tham dự Hội nghị Hội nghị London về Buôn bán Trái phép Loài Hoang dã ở Anh Quốc hôm nay, phía Việt Nam cam kết với các nước cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu và thực thi các điều ước quốc tế bảo vệ động vật hoang dã.

 

Ngày 14/02/2014, đại diện chính phủ Việt Nam và 45 nước khác trên thế giới, bao gồm cả các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ nạn săn bắn và buôn bán bất hợp pháp các loài  hoang dã, đã cùng nhau cam kết đưa ra hành động khẩn cấp và kiên quyết để giải quyết tình hình buôn bán bất hợp pháp đang xảy ra trên qui mô toàn cầu.

 

ản tuyên bố mạnh mẽ này được đưa ra sau hai ngày đàm phán tại Hội nghị London, diễn ra ngày 12 và 13/02 vừa qua, do chính phủ Anh tổ chức. Tới tham dự  Hội nghị còn có sự hiện diện của Thái tử Charles cùng các Hoàng tử William và Henry.

 

Các biện pháp được thống nhất giữa các nước ký kết tuyên bố bao gồm hành động dẹp bỏ thị trường buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ các loài hoang dã; thống nhất thúc đẩy các nỗ lực thực thi pháp luật và đảm bảo rằng các khung pháp lý và biện pháp ngăn chặn được thực thi; chuyến hướng đẩy mạnh sinh kế bền vững cho các cộng đồng địa phương.

 

Tại hội nghị, TS Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn, đại diện chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của bản tuyên bố: “Bản Tuyên bố được đưa ra ngày hôm nay đã phản ánh các khía cạnh khác nhau của vấn đề và chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng  hộ  tuyên bố này. Chúng tôi tin rằng tuyên bố sẽ là một đóng góp quan trọng và thực tế trong việc chấm dứt nạn buôn bán bất hợp pháp các loài  hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Việt Nam cũng tin rằng tuyên bố  sẽ là cam kết lâu dài với các biện pháp và cơ chế giám sát tiến trình thực hiện. Chính vì vậy chúng ta  cần tạo ra một cơ chế để điều phối các cam kết khác nhau và lộ trình để  thực hiện các cam kết này.”

 

Nhu cầu sử dụng hiện tại đối với các sản phẩm từ loài hoang dã nguy cấp như ngà voi, sừng tê giác và cao hổ cốt ở Châu Á tăng là do niềm tin của một bộ phận người dân muốn thể hiện sự giàu có và địa vị xã hội của mình khi sở hữu sản phẩm từ những loài này, và niềm tin tiềm ẩn vào khả năng chữa bệnh từ sản phẩm của các loài nguy cấp như sừng tê giác và các bộ phận của hổ.

 

Trong năm 2013 đã có hơn 1,000 cá thể tê giác đã bị giết tại Nam Phi để lấy sừng, và chúng được nhập bất hợp pháp đáp ứng nhu cầu tăng cao ở Việt Nam và Châu Á. Ngoài ra, ước tính có khoảng 22,000 cá thể voi năm ngoái đã bị săn trộm. Còn quần thể hổ, hiện tại bao gồm 3,200 cá thể hoang dã đang phải đối mặt với một tương lai bất ổn do nhu cầu sử dụng các bộ phận từ hổ tăng.

 

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Mạng lưới Giám sát Hoạt động Buôn bán Động Thực vật Hoang dã (TRAFFIC) hoan nghênh “Tuyên bố London” vì  tuyên bố này đã thừa nhận rằng việc buôn bán các loài vật hoang dã bất hợp pháp đang diễn ra ở quy mô nghiêm trọng và gây ra hậu quả bất lợi về kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả nạn săn bắn và buôn bán ngày càng bị kiểm soát bởi mạng lưới tội phạm có tổ chức, làm suy yếu quy định pháp luật, quản trị nhà nước đồng thời khuyến khích nạn tham nhũng.

 

“Hội nghị London là một cơ hội tốt để định hướng những nỗ lực trong việc bảo vệ tê giác và chấm dứt khủng hoảng vấn nạn săn bắn hiện nay. Sự tham gia của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần này đã thể hiện sự cam kết cao đáp lại lời kêu gọi toàn cầu để trấn áp nạn buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã và giảm tiêu thụ sừng tê giác. Ở Việt Nam, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong một loạt các  hoạt động truyền thông cũng như hỗ trơ tăng cường thực thi pháp luật và xây dựng chính sách chống buôn bán bất hợp pháp,” TS Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia WWF-Việt Nam, nói.

 

Buôn bán các loài hoang dã là một ngành có tính tội phạm nghiêm trọng, nó mang lại  hơn 19 tỷ đô la mỗi năm. Vấn đề này  không chỉ đe doạ sự sống còn của các loài mà còn làm gia tăng nạn tham nhũng, đe doạ an ninh quốc gia, gây đói nghèo và làm suy giảm những nỗ lực chống lại các loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

“Việt Nam đã cam kết và thời điểm thực hiện những cam kết phải là ngay bây giờ, nếu không thì sẽ quá muộn để cứu các loài tê giác, voi, hổ và các loài khác trên thế giới,” TS Naomi Doak, Điều phối viên Chương trình TRAFFIC Greater Mekong, cho biết. “Tất cả các quốc gia nằm trong lộ trình cung cấp các loài hoang dã bất hợp pháp đều có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn khủng hoảng săn bắn trộm này.”

 

WWF và TRAFFIC tin rằng các quốc gia cung cấp, vận chuyển và tiêu thụ đều phải cải thiện hợp tác về thực thi pháp luật, kiểm soát hải quan và tăng cường hệ thống tư pháp. Trong khi đó chìa khoá để dẫn tới sự thành công lâu dài trong giảm thiểu săn bắn bất hợp pháp là giảm thiểu nhu cầu tại các thị trường tiêu thụ - nguyên nhân đẩy mạnh nạn buôn bán.

 

“Hội nghị London đã thông qua các cơ chế để chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp. Bây giờ là lúc Việt Nam cần phải thực hiện những nghĩa vụ quốc tế này, đặc biệt trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác và các sản phẩm từ các loài hoang dã khác,” TS Doak phát biểu.

Nguồn: MTX