Nhiều cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”, vừa qua, Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tiến hành tái thả 31 cá thể khỉ đuôi dài, 3 cá thể rùa núi viền thuộc nhóm IIB và 1 cá thể kỳ đà vân thuộc nhóm IB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp về với môi trường tự nhiên.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Từ năm 2015 đến nay, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường

Đại dương: Sự sống và sinh kế

Ngày Đại dương thế giới 8-6 do Liên hiệp quốc (LHQ) thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.

Du khách Việt Nam ngày càng yêu thích du lịch bền vững

Để giúp du lịch bền vững hơn hậu Covid-19, du khách Việt Nam mong muốn lựa chọn du lịch sinh thái (59%), hạn chế nhựa sử dụng một lần trên các chuyến bay/nhà nghỉ (57%), khuyến khích trao thưởng bằng tài chính cho các cơ sở lưu trú tối đa hóa hiệu quả năng lượng (40%).

Ngày Môi trường thế giới 5/6: Phát triển bền vững du lịch thân thiện với môi trường

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), Agoda - Công ty khởi nghiệp về thương mại điện tử (Nền tảng du lịch kỹ thuật số cung cấp mạng lưới toàn cầu, gồm hơn 2 triệu chỗ nghỉ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới) công bố kết quả khảo sát Xu hướng du lịch bền vững và chỉ ra những giải pháp hàng đầu giúp du lịch phát triển bền vững.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2021: Ứng dụng công nghệ, triển khai các hoạt động

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6) được lựa chọn năm nay đó là “Phục hồi hệ sinh thái”. Cùng với chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “Đại dương: Sự sống và sinh kế”, Liên hợp quốc tỏ rõ thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.

Bảo vệ đa dạng sinh học bằng giải pháp dựa trên thiên nhiên

Theo một nghiên cứu mới của Liên Hợp Quốc, vốn đầu tư hàng năm cho các giải pháp dựa trên thiên nhiên để giải quyết mối đe dọa về khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng đa dạng sinh học và suy thoái đất sẽ phải tăng gấp ba lần vào năm 2030 và tăng gấp bốn lần vào năm 2050.

Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Tháng hành động vì Môi trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà tĩnh yêu cầu các sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Bình Dương: TX.Tân Uyên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sáng 28-5, phòng Tài nguyên - Môi trường TX.Tân Uyên đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”, tại khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình. Buổi lễ được tổ chức bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bộ VHTTDL đề nghị tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

(TITC) - Ngày 25/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1690/BVHTTDL-KHCNMT đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở quản lý du lịch địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tổ chức triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.