Hà Nội: Hướng tới một đô thị xanh, văn minh, văn hiến

Chiều 23/2, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc về hoạt động quản lý Nhà nước về TN&MT. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và UBND TP.

UNESCO quản lý di sản thế giới thông qua vệ tinh

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) và Cơ quan khảo sát địa hình của Mỹ (USGS) đã phối hợp thu thập các hình ảnh vệ tinh, cùng xây dựng tập bản đồ di sản thế giới, đặc biệt là phát hiện các di sản đang có nguy cơ suy thoái và bị tàn phá.

Vân Đồn hướng tới du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao

Khoảng vài năm trở lại đây, huyện đảo Vân Đồn là một trong những điểm đến hấp dẫn mà nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quảng Ninh.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá nghệ thuật gốm Phước Tích phục vụ Festival Huế 2012

Làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nằm trong tour du lịch "Hương xưa làng cổ" tại Festival Huế 2012 sắp tới. Ngoài các giá trị tiêu biểu của một ngôi làng cổ, với cây đa, bến nước, sân đình, nhà rường mái ngói rêu phong, cổ kính tồn tại hơn 500 năm, Phước Tích còn nổi tiếng với nghề làm gốm.

Tràng An hướng đến Di sản thiên nhiên thế giới

Khu du lịch sinh thái Tràng An và khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội hơn 90km về phía nam thuộc địa phận các xã Trường Yên, Ninh Vân, Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Gia Sinh (huyện Gia Viễn), xã Ninh Nhất, phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) quanh năm thu hút du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, chiêm bái.

Hà Giang lập hồ sơ ''cày trên đá'' đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh mới đây đã chỉ đạo ngành văn hóa địa phương lập hồ sơ “cày trên đá” của đồng bào sống tại cao nguyên đá Đồng Văn để đề nghị Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.

Cần đẩy nhanh tiến độ dự án bảo tồn voọc chà vá chân đen

Dự án thành lập khu bảo tồn voọc chà vá chân đen tại rừng Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho UBND tỉnh xúc tiến từ cuối năm 2010, tuy nhiên do gặp khó khăn về vấn đề kinh phí trong công tác khảo sát, bảo tồn loài nên đến nay hầu như dự án chưa triển khai được gì.

Quảng Ninh: Đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa

Nhắc đến Quảng Ninh, người ta sẽ nhớ ngay đến Vịnh Hạ Long - danh thắng đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới; lại vừa được bình chọn là Kỳ quan Thiên nhiên thế giới mới.

Sếu đầu đỏ bắt đầu về Vườn quốc gia Tràm Chim

Phòng Nghiên cứu khoa học và môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim, tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến ngày 22/2 đã có hơn 35 con sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim, trong đó tập trung về nhiều nhất ở khu A1 và khu A5 là nơi có nguồn củ năng khá dồi dào và là thức ăn ưa chuộng của loài sếu đầu đỏ.

Hà Nội sắp xây nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn

Ngày 22/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu đến hết quý 2 năm nay Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 2.000 tấn/ngày đêm tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tiến bộ (AIC).