Trong hai ngày 30/6 và 01/7 tại Singapore, Nhóm công tác ASEAN các công ước quốc tế về môi trường (AWGMEAs) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15.
Khánh Hòa là một tỉnh có nhiều lợi thế biển, đảo. Biển Khánh Hòa có chiều dài tính theo mép nước khoảng 385 km; có gần 200 đảo lớn, nhỏ gần bờ và trên 100 đảo, bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa và 3 vịnh nổi tiếng là vịnh Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa có nhiều chủ trương nhằm phát triển kinh tế biển, đảo bền vững.
Chiều ngày 1/7, tại bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng), đông đảo các bạn trẻ thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP, Ban quản lý Dự án bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Công ty CP Du lịch Việt Đà – Viet Da Travel đã tham gia khởi động Chiến dịch bảo vệ môi trường biển đảo bằng hành động tặng túi vải tự hủy cho người dân và du khách để thay thế túi nilon, đồng thời tham gia dọn rác trên bãi biển.
Khi đang đánh bắt ngoài khơi, ngư dân Ninh Thuận đã phát hiện một cá voi khổng lồ chết nổi trên mặt nước. Sau khi kéo vào bờ, chiều 3/7 xác cá voi đã được chôn theo tục lệ địa phương.
Là dự án lớn trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ cho Việt Nam, Lào, Campuchia thực hiện. Đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển bền vững du lịch của các nước thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, hỗ trợ người nghèo và hợp tác tiểu vùng về du lịch.
Ngày 30/6 tại Hà Nam, Ban quản lý Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA) phối hợp với Sở TN&MT Hà Nam tổ chức Lễ khánh thành dự án trình diễn “Xử lý nước thải 5 xóm làng nghề Nhật Tân (Kim Bảng)” và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trình diễn. Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến đến dự và cắt băng khánh thành.
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) vừa cho ra mắt website nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường cảnh quan các hồ thuộc sáu quận nội thành Hà Nội.
Nằm ở trung tâm TP. Huế, Celadon Palace được thiết kế theo ý tưởng của ông Paul Stoll – “cha đẻ” của Con đường di sản miền Trung, mang hình ảnh cung điện quý tộc Đông Dương ngày xưa và hình ảnh “xanh” của một khách sạn chú trọng đến yếu tố môi trường thiên nhiên...
9 thắng cảnh nằm rải rác khắp châu Âu, châu Phi và châu Á, bao gồm cả Thành nhà Hồ của Việt Nam.
Dự thảo cấm xích lô Hà Nội và thay thế bằng xe điện đang nhận được nhiều ý kiến của dư luận và những người làm du lịch. Xích lô được coi là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội nên phần lớn du khách nước ngoài đều chọn xích lô tham quan phố cổ.