Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng triển khai thực hiện: “Năm đô thị và đảm bảo an ninh xã hội”

Trong các ngày, trước trong và sau lễ Tết cổ truyền của dân tộc, việc đảm bảo đường phố sạch, đẹp, phong quang, đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ nhân dân và du khách đón Xuân mới đã trở thành một việc làm thường nhật của CBCNV Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng nhằm góp phần để Thành phố thêm xanh.

Nhiều nước dự hội thảo về môi trường ở Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết hội thảo quốc tế lần thứ hai về khoa học bền vững tại châu Á - ICSS-Asia 2011 diễn ra từ ngày 2 đến 4/3 bàn về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Tăng cường bảo vệ rừng tại các Vườn quốc gia

Vấn đề nổi cộm nhất trong cuộc chiến bảo vệ rừng hiện nay là tình trạng lâm tặc tỏ ra ngày càng mạnh động, hung hãn. Số vụ vi phạm lâm luật cũng ngày một tăng khi số liệu năm sau cao hơn rất nhiều so với năm trước.

Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại bán đảo Sơn Trà

Ngày 28.2, UBND TP Đà Nẵng đã tiếp và làm việc với đoàn nhà báo Diễn đàn Nhà báo môi trường Việt Nam nhân dịp đoàn đi điền dã tại bán đảo Sơn Trà để tìm hiểu, viết bài về tập tính, sinh trưởng của loài voọc ngũ sắc (Pygathrix nemaeus), đồng thời tìm hiểu các giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại bán đảo này.

Giải quyết ô nhiễm làng nghề - cần có cách nhìn mới

Trong 2 ngày 1-2/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Bắc Ninh về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các làng nghề". Đây là tỉnh đầu tiên trong số 16 tỉnh, thành phố Đoàn giám sát sẽ làm việc trong đợt công tác này.

Tour tập làm ngư dân - hấp dẫn bởi sự độc đáo

Đến Quảng Nam, du khách không chỉ được khám phá Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và những khu phố cổ yên bình, trầm mặc Hội An, mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống ngư dân địa phương vô cùng thú vị.

Bắt đầu triển khai đặt bẫy rùa tai đỏ ở Hồ Gươm

Với năm chiếc bẫy nổi đầu tiên được đặt ở phía đền Ngọc Sơn, tổ công tác chịu trách nhiệm bắt rùa tai đỏ hy vọng sẽ bắt được nhiều rùa tai đỏ, góp phần cải thiện môi trường sống cho "cụ" rùa Hồ Gươm.

Ngày hội Sống xanh bảo vệ môi trường

Chương trình Ngày hội Sống xanh với chủ đề tái chế diễn ra vào chiều 5/3 tại Công viên Tuổi Trẻ Hà Nội nhằm giúp các bạn trẻ, doanh nghiệp cũng như mọi người nâng cao kiến thức và nhận thức về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng

Việt Nam chủ trương gắn quyền lợi, lợi ích hợp pháp, trách nhiệm của người dân địa phương cùng tham gia công tác bảo tồn thiên nhiên nhằm bảo vệ rừng hiệu quả.

Du lịch bền vững giúp thúc đẩy nền kinh tế xanh

Phát biểu ngày 28/2, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UN WTO) Taleb Rifai nhấn mạnh phát triển du lịch toàn cầu bền vững là nhân tố hàng đầu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu xanh.