Quảng Ninh: Xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học

Qua gần 2 năm hoạt động, với công nghệ sinh học mới được ứng dụng trong việc xử lý chất thải. Nhà máy xử lý chất thải Hạ Long đã phát huy tác dụng tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường cho khu du lịch và Vịnh Hạ Long.

Huế phục hồi điện Chiêu Kính

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khởi công thám sát khảo cổ học khu vực điện Chiêu Kính, mở đầu cho dự án trùng tu phục hồi ngôi điện này.

Bình Định: Bảo tồn và phát huy văn hoá Cồng chiêng

Tỉnh Bình Định hiện có trên 100 nghìn đồng bào dân tộc Bana K’riêm; H’rê và Chăm H’roi sinh sống chủ yếu tại các huyện miền núi Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh và một bộ phận tại các huyện Trung du Tây Sơn và Hoài Ân. Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế-xã hội, nơi đây còn ra đời nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian đặc sắc. Một trong nét đẹp đó không thể không kể đến nét văn hoá Cồng Chiêng.

Google ra công cụ theo dõi biến đổi về môi trường

Gã khổng lồ Internet Google vừa tiết lộ sản phẩm mới nhất của hãng, công cụ Google Earth Engine, tại Hội nghị Biến đối khí hậu Quốc tế (COP 16) diễn ra ở Cancun, Mexico. Công ty công nghệ này hy vọng sản phẩm mới sẽ giúp các nhà nghiên cứu và giới khoa học theo dõi và phân tích tốt hơn những biến đổi về môi trường.

Đại học Huế-Đại học Kyoto hợp tác về môi trường

Quản lý thảm họa thiên tai và bảo vệ môi trường ở miền Trung Việt Nam đang được Đại học Huế và Đại học Kyoto (Nhật Bản) chọn làm lĩnh vực hợp tác trọng điểm.

Biểu diễn thời trang xanh với chủ đề tái chế

Một trong những hoạt động nổi bật tại Ngày hội Sống xanh 2011 là chương trình biểu diễn thời trang xanh với chủ đề tái chế diễn ra vào tối 5/3 tại Công viên Tuổi Trẻ Hà Nội.

Tái tạo rừng nhiệt đới giữa thủ đô

Lần đầu tiên, các nhà khoa học thực hiện việc tái tạo một khu rừng nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam trên cơ sở rừng trồng. 30ha rừng bạch đàn, thông, keo tai tượng... trên vùng đồi Sóc Sơn, Hà Nội đang được “biến” dần thành rừng nhiệt đới.

Sông Ba ở Gia Lai kêu cứu vì ô nhiễm trầm trọng

Đã bao đời nay, dòng sông Ba như một phần không thể thiếu, gắn bó sâu đậm với cuộc sống của người dân tỉnh Gia Lai. Dòng sông Ba vốn hiền hòa, mang bao lợi ích thiết thực cho người dân hai bên bờ, giờ đã dần cạn nước và bị ô nhiễm nặng.

Hà Nội không còn là thành phố xanh

Singapore được công nhận là thành phố xanh nhất ở châu Á. Trong khi đó, Hà Nội bị xếp ở mức dưới trung bình. Đây là kết quả theo Chỉ số Thành phố Xanh vừa được công bố sáng 14/02 tại Singapore. Nghiên cứu này do tập đoàn Siemens khởi xướng và được thực hiện bởi bộ phận nghiên cứu của tạp chí The Economist (EIU).

Sếu non về Tràm Chim

Chiều 3-3, ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), cho biết hiện đã đếm được 63 con sếu đầu đỏ về trú ngụ ở Tràm Chim kể từ sau đợt cháy rừng năm 2010. Trong số này có tới 15 con sếu non - điều chưa từng thấy ở đây.