Hội Lim năm nay: Ban tổ chức thất hứa hay bất lực?

Sớm ngày 15/2, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về hội Lim. Dòng người ken đặc ngay từ đường dẫn lên đồi. Cả một vùng đất bụi mịt mù khiến cho rất nhiều du khách phải trẩy hội trong bộ dạng... nin-ja.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Ninh Bình

Triển khai công điện số 162/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/2/2011 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình. Tham gia đoàn còn có Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn, lãnh đạo một số Vụ thuộc Bộ và đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí.

Nông dân sẽ bay lên cùng du lịch xanh

Dưới là biển xanh với những rạn san hô, cỏ biển... trên là rừng nguyên sinh ngút ngàn và nhiều bãi tắm đẹp tầm cỡ thế giới... Nơi đây còn là quê hương của nhiều đặc sản nổi danh thế giới, như: Tiêu, nước mắm, rượu sim, chó xoáy lưng,... Vì vậy sẽ không có gì quá lời khi cho rằng đảo Phú Quốc là “thiên đường nghỉ dưỡng” cho tất cả...

Bộ VHTTDL kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội xuân Yên Tử

Sáng 16/2/2011, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế về công tác tổ chức Lễ hội xuân tại di tích danh thắng Yên Tử. Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ninh, GĐ Sở VHTTDL Quảng Ninh Hà Quang Long đã báo cáo với đoàn công tác về công tác tổ chức lễ hội.

Di dân khỏi VGQ Tam Đảo

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết sẽ tiến hành quy hoạch khu tái định cư phục vụ việc di dân ra khỏi Vườn quốc gia Tam Đảo đối với các xã Đạo Trù, Đại Đình, Tam Quan thuộc huyện Tam Đảo.

Hậu Giang xây khu du lịch sinh thái rừng tràm

Dự án Khu du lịch sinh thái “Rừng tràm Vị Thủy” do Công ty TNHH Việt Úc làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 146ha trên nền khu rừng tràm thuộc huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang); tổng đầu tư trên 3 triệu USD, với mục tiêu tạo “điểm nhấn” cho tỉnh Hậu Giang và đồng bằng sông Cửu Long nói chung về sản phẩm du lịch sinh thái, mà đặc trưng là vùng đất ngập nước ngọt Hậu Giang.

Chỉ số thành phố xanh: Hà Nội dưới mức trung bình

Không có gì ngạc nhiên khi Singapore được công nhận là thành phố xanh nhất ở châu Á. Trong khi đó, Hà Nội bị xếp ở mức dưới trung bình.

Sắc xuân ngập tràn với người Dao ở đỉnh Mẫu Sơn

Hoa đào, hoa mận, hoa lau nở trắng báo hiệu một mùa Xuân đến cũng là lúc người Dao trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tất bật chuẩn bị đón tết.

Văn phòng xanh trên sân thượng

Công ty TANNER Việt Nam đã xây dựng một khu vườn xanh trên sân thượng tòa nhà văn phòng ở Quận Phú Nhuận như là một sáng kiến để tiết kiệm năng lượng, giảm khí CO2 phát thải ra môi trường, giúp hạ nhiệt nóng và đóng góp tạo nên một môi trường đô thị lành mạnh.

Diễn biến môi trường không khí các làng nghề

Ô nhiễm không khí tuy không phải mới mẻ song trong những năm gần đây đã thực sự trở thành một vấn đề toàn cầu. Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là do hoạt động của con người, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và hoạt động của các phương tiện giao thông.