Khu bảo tồn bị bỏ quên (Kỳ 1)

Mặc dù đã khoác lên mình tấm áo choàng Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), vậy mà ngày ngày những cánh rừng ngập mặn ở Tiền Hải, Thái Bình vẫn bị bật rễ cuốn xéo để nhường chỗ cho các bãi nuôi ngao, nuôi tôm mọc lên.

Liên tiếp phát hiện voi chết ở Đăk Lăk

Chỉ trong một tháng, có đến 3 con voi nhỏ cùng bị chết tại địa bàn xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: Hài hòa lợi ích và trách nhiệm

Cùng với tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử phạt vi phạm, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông (LVS) Nhuệ - Đáy chỉ có hiệu quả nếu các tỉnh, TP trong LVS bắt tay nhau khắc phục những xung đột về lợi ích cục bộ; ưu tiên đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, nước thải...

Cận tết tràn lan mua bán thú rừng trái phép

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh như Hà Tĩnh, Đồng Nai, lực lượng Hải quan và cơ quan Công an đã lần lượt phát hiện nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trái phép.

Việt Nam cam kết phát triển bền vững lưu vực sông Mekong

Ngày 26/1, phiên họp thứ 17 Hội đồng và phiên họp thứ 15 Nhóm tư vấn các nhà tài trợ Ủy hội sông Mekong quốc tế đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Hòa: Triệt phá một ổ buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn

Ngày 21.1.2011, với sự phối hợp của Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), tổ chuyên án của phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng của ông Hoàng Văn Tuấn (SN 1973); trú thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), bắt quả tang rất nhiều động vật hoang dã còn sống và đông lạnh đang bị nuôi nhốt và tàng trữ cùng nhiều tang vật khác.

Công bố hai sản phẩm Nhãn Xanh Việt Nam đầu tiên

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên&Môi trường) sẽ công bố hai sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn Xanh Việt Nam đầu tiên của Công ty P&G và Công ty Điện Quang vào sáng 27/1 tại khách sạn Fortuna Hà Nội.

2011 - Cơ hội vàng để bảo vệ rừng tại Việt Nam

Ngày 24/1 tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc diễn ra ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố sẽ lấy năm 2011 là “Năm của rừng”.

Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và giảm tiêu thụ các loài động vật hoang dã

Sáng ngày 25/01/2011, tại Hà Nội, cùng với sự phối hợp của Ngân hàng quốc tế, Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, Quỹ quốc tế Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn dự án “ Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và giảm tiêu thụ các loài động vật hoang dã”.

“Bỏ” tiền tỷ để giữ đàn cò

Cuối năm 2010, tại Hà Nội, bà Vũ Thị Khiêm (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã được Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ TN&MT) vinh danh khi nhận giải thưởng môi trường. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của bà cho việc gìn giữ bảo vệ đàn cò và bảo vệ môi trường suốt hơn 50 năm qua.