Bình Dương: Vỡ hồ chứa nước thải gây ô nhiễm nặng

Chiều 27/7/2009, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã lập biên bản đối với Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát do để xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Càu Đò-Thị Tính, khiến cá chết trên đoạn sông hơn 30km.

Huế xây công viên cây xanh trên Đồi Vọng Cảnh

Trong định hướng quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Hương, tỉnh Thừa Thiên-Huế dự kiến xây dựng một công viên cây xanh trên khu vực đồi Vọng Cảnh, núi Bàu Hồ. Trong khu công viên này sẽ có các loại hình dịch vụ phục vụ cộng đồng như ngắm cảnh, nghỉ chân, vui chơi, tìm hiểu tự nhiên, lịch sử.

Lâm Đồng: Khởi công dự án trồng cây hoa mai anh đào trong khu vực hồ Tuyền Lâm

Ngày 27/7/2009, Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã khởi công dự án “Không gian Mai anh đào”, có tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng, tại khu vực hồ Tuyền Lâm - một địa điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 5km.

EU giúp các nước nghèo bảo vệ rừng nhiệt đới

Bảo vệ rừng và tài trợ cho các nước nghèo được coi là chủ đề quan trọng trong Hội nghị bộ trưởng môi trường và năng lượng EU tại khu nghỉ dưỡng trên núi Are (Thụy Điển), diễn ra ngày 23/7/2009 vừa qua. Cũng trong Hội nghị này, báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ hỗ trợ 2,5 tỷ euro (3,55 tỷ USD) mỗi năm để giúp những nước nghèo trên thế giới bảo vệ rừng nhiệt đới.

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: Phát triển du lịch bền vững

 Cù Lao Chàm được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, ngoài lợi thế về “thương hiệu”, về cơ chế bảo vệ, đầu tư phát triển cũng là lúc ngành du lịch địa phương đứng trước những “áp lực” bởi du lịch là con đường tất yếu để đưa Cù Lao Chàm trở thành một quần đảo phát triển. Làm sao phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được những giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới là câu hỏi đã được đặt ra.

TPHCM: Thí điểm 26 khu phố không rác

Thành phố vừa triển khai thí điểm mô hình 26 khu phố không rác tại các quận 1, 3, 4, 5 và quận 10 cho đến hết năm 2009, tin từ Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/7 cho biết.

Rừng bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở Sơn La đang bị thu hẹp

 Sơn La có khoảng 583.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 560.000 ha, còn lại là rừng trồng, đạt độ che phủ khoảng 42%. Tuy nhiên, thời gian gần đây diện tích rừng tự nhiên của Sơn La có dấu hiệu thu hẹp dần, nhất là đối với các khu rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn (rừng bảo tồn thiên nhiên) do nạn khai thác lâm sản, phát rừng làm nương, cháy rừng...

Hà Nam: Sẽ ngừng khai thác đá tại Ngũ động Thi Sơn

Trước những thông tin phản ánh việc khai thác đá ảnh hưởng đến thắng tích Ngũ động Thi Sơn (loạt bài "Ngũ động Thi Sơn bị xẻ thịt" đã đăng trên Vietnam+), chính quyền tỉnh Hà Nam đã vào cuộc, ngừng cấp phép khai thác đá và nghiên cứu phát triển du lịch tại khu vực này.

Thừa Thiên - Huế: Nạn khai thác cát “mài mòn” dòng sông Hương di sản

 Năm 2001, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sạn trên sông, nhưng thực tế các hoạt động khai thác cát trái phép ở một số đoạn của sông Hương vẫn diễn ra công khai. Tuyến đường Minh Mạng được mệnh danh là cung đường du lịch của Huế, bởi nó là con đường nối liền các lăng Minh Mạng, Thiệu Trị, Gia Long…. với cảnh sắc sông Hương ở thượng nguồn đoạn qua cầu Tuần, tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp mắt.

Chim già đảy Java làm tổ tại vườn U Minh Thượng

Già đảy Java - một loài chim có tên trong sách đỏ, hiện đang ở vườn Quốc Gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Lần này chúng không chỉ đến rồi đi như những lần trước, mà đã làm tổ sinh sản tại đây, chứng tỏ sự định cư lâu dài của chúng.