Ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học

Bộ Giáo dục&Đào tạo vừa phê duyệt đề án“Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020”.

Các thành phố chống biến đổi khí hậu

Các vị thị trưởng của hơn 40 thành phố lớn đã tụ tập tại Johannesburg (Nam Phi) để thảo luận về việc làm thế nào để chống biến đổi khí hậu.

Việt Nam tham gia hội thảo ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong hai ngày 8-9/2, một cuộc hội thảo về môi trường và công tác quản lý lưu vực sông đã được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước châu Á.

Mỹ, Pháp kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp Francois Hollande, ngày 10/2, hai nhà lãnh đạo cùng đưa ra lời kêu gọi chung các quốc gia trên thế giới tham gia cùng hai cường quốc này nhằm đạt được một thỏa thuận tham vọng về hạn chế biến đổi khí hậu.

Bảo vệ môi trường thông qua sự kiện cây di sản

Việc tổ chức sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam cũng là cơ hội để tăng cường sự phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường giữa cộng đồng với nhau, giữa cộng đồng với chính quyền và giữa trong nước và quốc tế như thực tế vừa qua đã cho thấy.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014

Ngày 7/2, tại Đền thờ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Ngọ 2014.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây tại Hòa Bình

Ngày 7/2, tại khu vực Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Cây già nhất Việt Nam xanh trở lại

Cây táu hoa trắng già nhất Việt Nam đã xanh tươi trở lại sau nhiều năm “xanh xao vàng vọt” nhờ sự nỗ lực của tỉnh Phú Thọ cũng như sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE).

Sắp vinh danh cây di sản 13 gốc

Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết Chủ Nhật tuần này sẽ phối hợp với địa phương tổ chức trao bằng công nhận cây đa 13 gốc ở TP Hải Phòng là cây di sản Việt Nam.

Phát hiện loài thực vật mới

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Dược Hà Nội và Viện Thực vật Dresden – Cộng hòa Liên bang Đức, đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới đặt tên là Phòng kỷ Quảng Bình Aristolochia quangbinhensis Do. Kết quả được công bố trên tạp chí chuyên ngành PhytoKeys 33 (2014).