Bến Tre: Phát động Năm thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường

Mới đây, tại xã Phú Thuận, Huyện đoàn Bình Đại tổ chức lễ phát động chương trình Năm thanh niên tình nguyện 2014 với chủ đề bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu xây Công viên địa chất Na Hang-Lâm Bình

Tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành “Đề cương nghiên cứu, xây dựng Công viên Địa chất Na Hang-Lâm Bình, Tuyên Quang" trình Chính phủ xem xét công nhận là Công viên địa chất Quốc gia.

Ngày Nước thế giới năm 2014 tổ chức tại Lai Châu

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Ngày Nước thế giới năm 2014 (22/3) sẽ được tổ chức tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) - một trong những tỉnh đầu nguồn của lưu vực sông Hồng-Thái Bình và là lưu vực sông lớn nhất tại Việt Nam.

Vinh danh cây gạo 500 năm ở Hải Phòng

Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE) vừa phối hợp với địa phương vinh danh cây gạo ở TP Hải Phòng là cây di sản Việt Nam.

Việt Nam cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Tham dự Hội nghị Hội nghị London về Buôn bán Trái phép Loài Hoang dã ở Anh Quốc hôm nay, phía Việt Nam cam kết với các nước cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu và thực thi các điều ước quốc tế bảo vệ động vật hoang dã.

Valentine xanh của người trẻ

Trong những ngày cận kề Valentine giá buốt, một nhóm các bạn trẻ yêu môi trường vội vã di chuyển trên đường để chuyển sô-cô-la đến tận tay khách hàng.

“Lão Mai” trở thành cây di sản

"Lão Mai" là cây cổ thụ đầu tiên của tỉnh Bến Tre và cũng là một trong số cây cổ thụ hiếm hoi của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Tạo điều kiện để dân bảo tồn loài rùa Trung Bộ quý hiếm

Theo ông Phạm Ngọc Hoàng (thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), trang trại của ông đang nuôi giống rùa Trung Bộ - một loài động vật hoang dã, quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Khánh Hòa: Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020 với tổng đầu tư dự kiến là hơn 94 tỷ đồng.

Trình phê duyệt dự án 34 triệu USD ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) về việc tài trợ dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh” thực hiện từ năm 2014-2020.