Ưu tiên phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua những chương trình, chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Con cá voi hai đầu và hai đuôi dạt vào bờ biển Mexico

Các ngư dân Mexico vừa tìm thấy con cá voi xám có tới hai đầu và hai đuôi bị chết sau khi dạt vào bờ biển ngoài khơi vùng Baja California.

Rạn san hô lớn nhất thế giới sẽ bị xóa sổ năm 2100

Một nghiên cứu mới đây của giáo sư Ove Hoegh-Guldberg thuộc Đại học Queensland cho thấy nhiệt độ nước biển ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nguy cơ xóa sổ rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef ở phía Đông Bắc Australia.

Cát Hải- Hải Phòng: Năm 2014, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Mới đây, UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng đã đưa định hướng phát triển và những nhiệm vụ được ưu tiên hoàn thành trong năm 2014. Qua đó, năm 2014 được xác định là năm để “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là thực hiện thành công chủ đề “Thu ngân sách - Du lịch - Môi trường”.

Tuyên truyền bảo vệ loài gấu tại Hạ Long

Chiến dịch tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến vấn đề bảo vệ gấu đang được triển khai trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong suốt mùa du lịch đầu năm 2014, với tuần lễ cao điểm từ ngày 6/1/2014 đến 11/1/2014. Chiến dịch tuyên truyền là hoạt động duy trì thường niên, phối hợp bởi Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) và Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, được sự ủng hộ, chỉ đạo trực tiếp của UBND Tỉnh Quảng Ninh, và sự hỗ trợ đặc biệt của UBND phường Bãi Cháy, Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy.

Bảo vệ môi trường hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký ban hành quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm.

Hươu cao cổ Nam Phi sinh con tại vườn thú Đại Nam

Ngày 2/1/2014, một con hươu cao cổ nhập khẩu từ Nam Phi đã cho sinh sản được một con hươu con trọng lượng khoảng 60-70kg tại Vườn bách thú Đại Nam (tỉnh Bình Dương)

Thành lập Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ với tổng diện tích khu bảo tồn hơn 27.000 ha. Trong đó xác định phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 2.570ha, phân khu phục hồi sinh thái 4.599ha, phân khu phát triển 6.887ha, vùng biển phía ngoài khu bảo tồn 9.673ha và khu vành đai bảo vệ gần 3.300ha.

Vệ tinh VNREDSat-1 giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Trong năm nay, vệ tinh VNREDSat-1 sẽ tiếp tục chụp và cung cấp các ảnh quang học có độ phân giải cao giúp Việt Nam chủ động trong các công tác giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra – theo Ban Quản lý Dự án Vệ tinh Nhỏ.

Festival rừng Việt Nam- Đồng Nai lần I sẽ diễn ra cuối năm 2014

Ngày 31/12, Sở Văn hóa- thể thao và du lịch (VHTT-DL) đã tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho việc tổ chức Festival rừng Việt Nam – Đồng Nai lần thứ I- năm 2014.