Bắc Kạn: Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030

Ngày 16/1, UBND tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030 do Công ty Nikken Seikei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) làm tư vấn. Đây là khu du lịch quốc gia, nằm trong Quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là vùng văn hóa đặc thù của khu Việt Bắc.

Tổ chức Lễ đón Bằng vinh danh "Đờn ca tài tử" là Di sản văn hóa thế giới

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Lễ đón Bằng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 22/2/2014.

Đảm bảo vệ sinh môi trường Tết Giáp Ngọ 2014

UBND TP.HCM vừa có quyết định giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên toàn địa bàn thành phố.

26 triệu USD cho dự án rừng và đồng bằng Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 16/1, tại Nam Định, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức khởi động dự án rừng và đồng bằng Việt Nam. Tổng vốn hỗ trợ cho dự án ước tính trị giá 26 triệu USD.

Sinh viên thi bảo vệ môi trường

Sinh viên các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh tham gia vòng sơ loại cuộc thi Môi Trường Xanh 2014 cùng nhau truyền đi thông điệp nghĩ xanh, sống xanh, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đến các bạn trẻ.

Phát triển bền vững môi trường vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức đánh giá sức tải môi trường và tìm các giải pháp phát triển bền vững môi trường vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Nga thống kê lại số lượng hổ Amur ở vùng Viễn Đông

Trong một nỗ lực nhằm xác định lại số lượng hổ Amur để phục vụ công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm này, Nga vừa tiến hành lại việc thống kê số lượng hổ ở vùng Viễn Đông của nước này.

Việt Nam hướng tới nền kinh tế và tăng trưởng xanh

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Việt Nam sẽ đẩy mạnh “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng” trong thời gian sắp tới. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới “Nền Kinh tế xanh” và “Tăng trưởng xanh” – theo Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên&Môi trường (Bộ Tài nguyên&Môi trường).

Sẽ có bất ngờ về thời tiết năm 2014?

Các nhà khoa học cảnh báo rằng, khí hậu của Trái đất đang trở nên khắc nghiệt hơn. Số lượng thiên tai đang gia tăng.

Dự án “Green Exchange 2014” thu hút sinh viên bảo vệ môi trường

Hướng ứng phong trào thanh niên ngoại thương chung tay bảo vệ môi trường và chào mừng năm 2014 được chọn là năm thanh niên tình nguyện, ngày 13/1 Câu lạc bộ 350 Việt Nam (trực thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại thương) tổ chức lễ ra quân Dự án “Green Exchange 2014” nhằm tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường cho sinh viên và cộng đồng dân cư.