Đà Nẵng tham gia chương trình chống biến đổi khí hậu

Chiều 5/12, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng chính thức công bố Đà Nẵng trở thành thành viên của "Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu" do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) khởi xướng.

Phát hiện một loài ếch mới trên núi Fansipan, miền Bắc Việt Nam

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Úc đã phát hiện và mô tả một loài ếch mới thuộc giống cóc mày Leptolalax ở độ cao 2800m trên núi Fansipan thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, miền Bắc Việt Nam.

Đà Lạt-Lâm Đồng: Không được thu tiền của du khách khi quay phim, chụp ảnh tại Khu du lịch hồ Than Thở

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở (Đà Lạt).

Tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân

Từ ngày 25/11 - 1/12/2013, Dự án Chương trình Phát triển Năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và Kon Tum tổ chức hai khóa tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân.

Tắc kè quỷ

Đó là loài đặc hữu trong những cánh rừng nhiều mưa, nhiệt đới của miền Bắc và miền Trung Madagascar. Tắc kè quỷ sa tăng có tên khoa học là là Uroplatus phantasticus.

Phú Yên: 10 cơ sở kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở VHTTDL Phú Yên cho biết, toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

"Chào đón chim di cư Việt Nam 2013 " tại Đồng Tháp

Ngày 30/11, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Công ty du lịch hoang dã kết hợp với Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Hiệp hội bảo vệ chim Vương quốc Anh, Trung tâm Thiên nhiên Việt Nam và Vườn quốc gia Tràm Chim đã tổ chức sự kiện “Chào đón chim di cư Việt Nam 2013.”

Nâng cao năng lực phát triển thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 28/11, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển Việt Nam” (VIETADAP), được thực hiện trong 2 năm (2011-2013).

Tăng cường rà soát, chấn chỉnh những vấn đề “nóng” của du lịch

Các địa phương như TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Nam… đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng hoạt động “lữ hành chui”, “taxi dù”, đeo bám khách, tăng cường quản lý môi trường du lịch… và đề ra nhiều giải pháp, áp dụng trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Đi xe đạp qua chín cửa sông của ĐBSCL tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch

Thực hiện chương trình “Du lịch TP.HCM có trách nhiệm với môi trường năm 2013”, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng để phát triển du lịch bền vững, Sở VHTTDL TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức “Hành trình qua chín cửa sông - Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.