Bảo tồn di sản thiên nhiên bền vững dựa vào cộng đồng

Ngoài hai di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), nước ta hiện có 8 khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) được UNESCO công nhận. Các khu DTSQ chứa đựng các loại hệ sinh thái chủ yếu của quốc gia, có nhiều loài mang tính biểu tượng, hàm chứa giá trị văn hóa phong phú. Với những giá trị đó, các di sản thiên nhiên có nhiều cơ hội, điều kiện để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thế nhưng, phần lớn các di sản này hoặc đang bị khai thác quá đà, hoặc chưa được đầu tư đúng mức, đúng cách.

Phú Yên: Thả hàng trăm động vật hoang dã về rừng

Đêm 26/11, tại tiểu khu 627 thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn Ea Sô (Đắc Lắc), các ngành chức năng của huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn Ea Sô đã thả hàng trăm động vật rừng (gần 57 kg), gồm: Rắn, rùa, chồn, nhím về với môi trường tự nhiên. Trong đó, rùa 16,8kg; nhím 7,3 kg; rắn các loại 29,6 kg; chồn hương 3kg.

Du lịch cộng đồng là hướng đi tiềm năng ở tỉnh Nghệ An

Phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng đang là hướng đi mới, đầy tiềm năng trong việc xóa đói giảm nghèo cho người dân bản địa ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Thằn lằn mới ở Cao Bằng

Các nhà khoa học vừa công bố loài thằn lằn mới dựa trên mẫu vật thu thập được ở vùng núi đá vôi thuộc tỉnh Cao Bằng.

Cứu hộ thành công 80% động vật hoang dã ở Phong Nha

Loài Voọc được bảo tồn trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Nguồn: TTXVN) Sau 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã trả lại cho tự nhiên 500 cá thể động vật hoang dã và chuyển giao cho các đơn vị cứu hộ khác trên 110 cá thể động vật hoang dã khác, đạt tỷ lệ cứu hộ thành công trên 80%.

Khép lại Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh

Tối 23.11 đã diễn ra “Đêm tôn vinh di sản xanh VN” với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vì màu xanh tương lai” khép lại “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”.

Gần 1 tỷ đồng tái tạo rạn san hô vùng biển Khánh Hòa

Viện Hải dương học Nha Trang vừa được tỉnh Khánh Hòa "đặt hàng" với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng để thực hiện đề tài nghiên cứu, đề xuất một số khu vực có thể phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô trên vùng biển của tỉnh, nhằm mục đích phục vụ du lịch sinh thái biển ở địa phương.

Phát hiện côn trùng kỳ quái

Theo mô tả của các nhà khoa học thì thoạt nhìn, loài côn trùng mới phát hiện này trông giống như một loại đồ chơi bày bán trong các cửa hàng.

Xây dựng thành phố sinh thái cho tương lai

Hơn một nửa dân số thế giới đang tập trung ở các thành phố với hi vọng cải thiện được tình trạng kinh tế - xã hội, các thành phố bền vững mở đường cho một sự cân bằng giữa nhu cầu ngày càng tăng và sự cung cấp cạn kiệt các nguồn tài nguyên.

Sắp khai trương Thủy cung ngầm hiện đại nhất Việt Nam

Chào đón Giáng sinh và Năm mới, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khai trương Thủy cung lớn và hiện đại nhất Việt Nam tại Vincom Mega Mall Times City (458 Minh Khai, Hà Nội) vào ngày 24/12/2013.