Đường dây nóng tiếp nhận tin cây xanh nguy hiểm

Nhằm xử lý triệt để cây xanh nguy cơ gẫy, đổ, Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp cây xanh nguy hiểm trên toàn thành phố, đồng thời lập tổ kiểm tra xử lý nhanh những thông tin nhận được từ người dân.

Tạo ''Lá phổi xanh'' cho đô thị Vĩnh Yên

Những năm gần đây, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã coi trọng đầu tư việc trồng cây xanh trong đô thị để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan tươi đẹp cho Vĩnh Yên đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhiều tuyến phố cây cối xanh tốt, phủ bóng lên các đường bê tông, đường nhựa thật đẹp mắt, dễ chịu, làm giảm nhiệt độ những ngày hè nắng nóng.

Ngành du lịch sẽ mạnh tay với nạn ''chặt chém''

Tại nhiều trung tâm du lịch lớn trên cả nước nhiều năm qua thường xuyên tái diễn cảnh tượng “chặt chém,” lừa đảo du khách, gian lận cước taxi, nạn bán hàng rong, đeo bám du khách… làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện mạo du lịch Việt.

Khóa đào tạo ngăn chặn lạm dụng trẻ em tại các điểm du lịch

Ngày 28/8, tại Hải Phòng, Tổng cục Du lịch, Tổ chức Tầm nhìn thế giới, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở LĐTBXH và Sở VHTTDL Hải Phòng, phối hợp tổ chức khóa đào tạo về ngăn chặn lạm dụng trẻ em tại các điểm du lịch.

Dân vạn chài giữ môi trường cho di sản Hạ Long

Thấy khách cầm rổ vỏ ốc chực đổ xuống biển, chị Đinh Thị Thành vội vàng ngăn lại rồi đem đổ vào chiếc thùng nhựa màu vàng có ghi dòng chữ “rác vô cơ.”

Di tích Rừng Đại tướng bị hư hại nặng bởi bão lũ

Rừng Đại tướng là cách gọi trìu mến, gần gũi của nhân dân xã Mường Phăng nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung dành cho người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bình Thuận: Tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định việc bảo đảm môi trường du lịch là hết sức cấp thiết nhằm xây dựng hình ảnh Du lịch Bình Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo điều kiện phát triển du lịch của tỉnh đi vào chiều sâu và bền vững, UBND tỉnh Bình Thuận coi đây không chỉ là nhiệm vụ của các cấp, các ngành mà còn là trách nhiệm của cộng đồng dân cư địa phương.

Hội chợ thương mại du lịch biển SEAFAIR 2012

Chiều 29/8, Hội chợ thương mại du lịch biển đã chính thức khai mạc, phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của du khách. Hội chợ thu hút gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Phát triển du lịch kết hợp với giáo dục truyền thống

Học lịch sử không chỉ qua những trang sách, mà còn học từ những chứng tích. Việc tái hiện di tích cách mạng chính là bài học lịch sử sống động, dễ đi vào lòng người nhất. Nhằm chuẩn bị cho công tác đầu tư tái hiện Khu căn cứ (KCC) cách mạng Huyện ủy Hòa Vang, từ đầu tháng 8, lãnh đạo địa phương đã tổ chức nhiều đợt khảo sát thực địa tại KCC cách mạng này...

Nguy cơ xóa sổ bãi biển du lịch

Hơn nửa tháng nay, hàng trăm người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi đưa xe tải, xe công nông ra bãi biển du lịch Thanh Thủy móc cát về trồng hành. Dọc bãi biển Thanh Thủy, hàng loạt hố sâu lớn đã và đang hình thành. Con đường đất dẫn ra bãi biển này đã bị xe chở cát cày nát.