Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm trên đảo Cát Bà

Vùng đảo ngọc Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) không còn xanh trong như vốn có, mà đang hiện hữu nguy cơ ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng, bởi tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với sự phát triển ồ ạt của các loại hình dịch vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản...

Bảo tồn Cù Lao Chàm: Người dân ''vào cuộc''

Cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong việc quản lý, khai thác hợp lý, bền vững nguồn lợi thủy sản và các giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đó là nội dung chính của mô hình tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển Bãi Hương đang được triển khai tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam, do Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan thực hiện.

Tuyến xe buýt "xanh" liên tỉnh đầu tiên hoạt động

Tuyến xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG), không trợ giá từ Bến xe Miền Tây - Hàng Xanh - Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) với mã số tuyến là 619 của Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ du lịch Phương Trang vừa chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là tuyến xe buýt “xanh” đầu tiên chạy liên tỉnh giữa TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012

Sáng 5/6, tại thành phố biển Vũng Tàu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012, Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Nông dân Quảng Nam tham gia bảo vệ môi trường

Đúng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, tại thành phố Tam Kỳ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và phát động phong trào “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” với sự tham gia của hàng ngàn hội viên nông dân và đại diện các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Mô hình đồng quản lý bảo tồn biển ở Cù Lao Chàm

Cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong việc quản lý, khai thác hợp lý, bền vững nguồn lợi thủy sản và các giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

TP. Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa

Sở VHTTDL TP. HCM cho biết, UBND quận 8 vừa có kế hoạch tổ chức chuyến khảo sát để xây dựng và phát triển các điểm đến du lịch trên địa bàn quận.

Chân Mây-Lăng Cô: Sức hút từ không gian xanh

Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới phát triển "nền kinh tế xanh" đang là hướng tiếp cận của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hà Nội xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT-TCMT ngày 21/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng trên địa bàn lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để.

Lần đầu tiên công bố 7 kỷ lục môi trường Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm ngày môi trường thế giới 5/6/2012, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Tin Môi Trường - Tin nhanh về môi trường Việt Nam công bố 7 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực môi trường.