Phát động chiến dịch truyền thông “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời”

(TITC) - Ngày 15/3/2024, Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học (VFBC) phát động chiến dịch truyền thông với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” kêu gọi toàn dân, chính quyền địa phương và các Ban, ngành cùng hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).

Quảng bá, lan tỏa Hát Xoan trên không gian mạng

Với mong muốn đóng góp sức mình vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị Hát Xoan, lan tỏa Hát Xoan ra cộng đồng, đặc biệt là trên không gian mạng để nhiều người có thể tiếp cận các bài xoan chuẩn mực, thưởng thức hoặc khai thác làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu hay các mục đích khác, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng các cộng sự đã thực hiện dự án "Giới thiệu di sản âm nhạc Hát Xoan".

Ninh Bình: Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 21/3, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã tổ chức Hội nghị tham vấn Đề án Du lịch sinh thái giai đoạn 2023-2030. Gần 100 đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục Kiểm lâm các tỉnh, các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn, Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch đã tham dự.

Thanh Hóa: Bảo tồn các loài lưỡng cư quý tại Pù Luông

Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài lưỡng cư quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (2020-2024)” đã được thực hiện, nhằm bảo tồn, phát triển bền vững các loài lưỡng cư đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bắc Kạn đầu tư phát triển du lịch ở Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. Đây là khu bảo tồn đầu tiên của Bắc Kạn được kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, tiến tới thực hiện ở toàn bộ các khu còn lại.

Thông báo công khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Sáng 25/01, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn) tổ chức lễ thông báo công khai đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (giai đoạn 2021- 2030)

Sơn La - Trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt - Lào và vùng trung du, miền núi phía Bắc

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chỉ ra các động lực phát triển, trong đó phấn đấu đưa tỉnh Sơn La trở thành tỉnh trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt - Lào và vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Hậu Giang: Chính thức có Đề án Phát triển du lịch cộng đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổng kinh phí đầu tư trên 32,6 tỉ đồng (vốn ngân sách gần 20,5 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động).

Đồng Nai thông qua đề án gần 1.000 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái rừng

Chiều 04/01, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030. Đây được xem là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch sinh thái rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, vốn được xem là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ.