Chiến lược quản lý nước-lửa mới tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 25/7, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Quỹ bảo vệ Thiên nhiên thế giới WWF tại Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Tràm Chim tổ chức hội thảo tham vấn, đề xuất chiến lược quản lý nước-lửa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn năm 2015-2020.

Đắk Lắk: Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với ưu thế về điều kiện tự nhiên cũng như đời sống văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số tại chỗ và sự đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, những năm qua, lượng khách du lịch đến Đắk Lắk ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, tiềm năng đó vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Việt Nam chuẩn bị tham dự nhiều hội nghị quốc tế về môi trường

Mở rộng và triển khai có hiệu quả hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng việc vận động tài trợ cho các chương trình, dự án trọng điểm; đi đôi với tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bảo tồn bản sắc riêng trong quy hoạch chung thành phố Đà Lạt

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và Vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được coi là cơ hội tốt để Đà Lạt hoàn thiện và bảo tồn bản sắc riêng trong quy hoạch chung.

Đầu tư cho Côn Đảo

Gõ vào công cụ tìm kiếm google hai từ “Côn Đảo”, lập tức xuất hiện hơn 2 triệu kết quả. Chuyển sang tiếng Anh “Con Dao”, kết quả còn nhiều hơn: gần 2,5 triệu. Điều này chứng tỏ Côn Đảo ngày càng có sức hút với du khách bốn phương. Điều gì làm nên sức hấp dẫn cho Côn Đảo?

Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch

(TITC) - Ngày 24/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1037/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng bến du thuyền quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Ngày 7/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (có trụ sở chính tại Hà Nội) đã khởi công xây dựng bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Pháp tài trợ 11 tỷ đồng phát triển du lịch ở Thừa Thiên-Huế

Ngày 4/7, tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai dự án "Phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên-Huế" do Hội đồng Vùng Poitou-Charentes của Cộng hòa Pháp, Bộ Ngoại giao châu Âu và các đối tác khác của Pháp tài trợ, với tổng vốn hơn 11 tỷ đồng; trong đó, vốn đối ứng của Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hơn 1 tỷ đồng.

Gần 60 tỷ đồng phát huy giá trị di sản tranh dân gian Đông Hồ

Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành, giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến 2030” với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

Làm gì để du lịch Hội An và Huế không bị ''già hóa''

Đây là nhận định của ông Robert Travers, chuyên gia quốc tế của Dự án EU tại Hội thảo “Hỗ trợ quản lý điểm Hội thảo “Hỗ trợ quản lý điểm đến tại 3 tỉnh duyên hải miền Trung” do Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” Liên minh châu Âu tài trợ được 3 Sở VHTTDL Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng ngày 18/6.