Chương trình hành động “Vì đường phố không rác”

Cập nhật: 28/10/2008
Chương trình hành động “Vì đường phố không rác” đã được Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM chủ trì triển khai qua 9 tháng, thế nhưng số lượng rác xem ra vẫn không giảm.

Tại buổi giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về “Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM sáng 22-10, nhiều đại biểu Ban Văn hóa Xã hội, HĐND thành phố tỏ ra thất vọng với kết quả sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch này. Chương trình “Vì đường phố không rác” được triển khai tại các quận 1, 6, 8, Bình Thạnh và Hóc Môn, vậy mà tình trạng rác, hàng quán di động bày bán tràn lan vẫn diễn ra trên các con đường ở 5 quận, huyện này.

“Mới đây, tôi bắt xe buýt đi từ quận 8 ra quận 1, quan sát dọc các con đường, thấy nhiều nơi rác còn chất đầy vỉa hè, gốc cây, thậm chí nhiều con đường ngay quận 1 cũng thành nơi tập kết rác”, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố cho biết.

Phó ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố Tăng Cẩm Vinh nêu một thực tế là thời gian tổ chức thu gom rác vẫn chưa hợp lý, gây khó khăn cho người dân. Tại các nơi như bến xe, trường học, bệnh viện của thành phố, người dân vẫn còn vứt rác ra đường.

Ông Trần Đại Đồng, Phó giám đốc Công ty Môi trường đô thị thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã lắp đặt khoảng 500 thùng rác công cộng tại một số quận trung tâm. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ lắp thêm khoảng 500 thùng rác nữa tại các quận 4, 5, Tân Bình…

Theo ông Đồng, thời gian tới Công ty này cũng sẽ phối hợp với các quận, huyện xây thêm 77 nhà vệ sinh công cộng. Hiện các quận, huyện đã chấp thuận phối hợp xây dựng 43 nhà vệ sinh công cộng mới, kinh phí xây mỗi nhà vệ sinh khoảng 200 triệu đồng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường