Hội nghị thế giới về đại dương tại Indonesia

Cập nhật: 12/05/2009
Hội nghị thế giới về các đại dương (WOC) đã khai mạc ở thành phố Manado của Indonesia ngày 11/5/2009, với sự tham gia của các bộ trưởng môi trường, nghề cá và các nguồn tài nguyên đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Đây là hội nghị toàn cầu lớn đầu tiên thảo luận về vai trò của các đại dương trong việc giảm nhẹ sự biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Các vấn đề về biển và Nghề cá của Indonesia Freddy Numberi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cùng hành động chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang đe dọa các đại dương.
 
 Ông Numberi nhấn mạnh một phần đáng kể của sự phát triển kinh tế, an ninh lương thực cũng như đời sống của con người gắn liền với sự lành mạnh của hệ thống biển và đại dương.
 
 Ông Numberi kêu gọi thế giới nâng cao nhận thức hơn nữa về sự liên quan giữa các đại dương với tình trạng biến đổi khí hậu; tác động có hại của sự biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái, đa dạng sinh thái biển và các cộng đồng dân cư vùng duyên hải. Ông cũng kêu gọi các cá nhân cũng như các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về biến đổi khí hậu cũng như các hoạt động khoa học về môi trường biển và đa dạng sinh thái biển nhằm đưa ra các biện pháp đối phó.
 
 Theo kế hoạch, từ ngày 11 - 15/5, Hội nghị thế giới về các đại dương sẽ thảo luận các vấn đề như khí hậu toàn cầu ấm lên, băng tan ở hai cực, nước biển dâng cao và bị axít hóa, các dải san hô bị hủy hoại, các đảo đang chìm dần, và các tác động khác của việc không kiểm soát được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
 
 Hội nghị thế giới về các đại dương cũng sẽ xem xét các chính sách quản lý các đại dương nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
 
 Dự kiến hội nghị sẽ thông qua một tuyên bố chung chuẩn bị cho cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu ở Đan Mạch vào tháng 12 tới thảo luận về một thỏa thuận thay thế Nghị định thư Kyoto sau khi văn bản này hết hiệu lực vào năm 2012.
 
 Bên lề hội nghị, lãnh đạo từ sáu quốc gia gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Đông Timor, Quần đảo Solomon và Papua New Guinea, sẽ hội đàm nhằm khởi động một kế hoạch cứu Tam giác San hô, một hệ sinh thái biển chiếm hơn một nửa số dải san hô của thế giới.
 

Nguồn: TTXVN