Kiên Giang: Đầu tư du lịch sinh thái rừng

Cập nhật: 24/09/2009
Sáng ngày 22/9/2009, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cho thuê đất rừng tỉnh Kiên Giang họp để bàn bạc một số nội dung của Đề án cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đề án mà Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang dự thảo, khu vực cho thuê rừng làm du lịch sinh thái gồm: Khu vực vùng lõm của Vườn quốc gia U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng; một số hòn của xã An Sơn, Nam Du huyện Kiên Hải.
Khu vực thị xã Hà Tiên gồm 13 hòn nằm trong quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải), núi Bà Lý, núi Sa Kỳ, núi Thị Vạn, núi Địa Tạng (xã Mỹ Đức), núi Ninh, núi Tàu, núi Đèn, núi Chùa, núi Tam Phu Nhân, núi Tà Bang, núi Tà Lu (phường Pháo Đài). Khu vực huyện Kiên Lương gồm 37 hòn nằm trong quần đảo Bà Lụa (xã Sơn Hải); hòn Một, hòn Móng Tay (xã Dương Hòa); núi Mây, núi Huỳnh, núi Sơn Trà, núi cảng Hòn Chông, hòn Rễ Nhỏ, hòn Rễ Lớn (xã Bình An); hòn Nghệ, hòn Rộng (xã Hòn Nghệ)…

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương cũng đã có ý kiến chấp thuận chủ trương cho phép Vườn quốc gia Phú Quốc liên doanh, liên kết với Công ty Việt Ngọc lập dự án khai thác môi trường rừng làm du lịch sinh thái. Vườn quốc gia Phú Quốc bao gồm địa phận khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo, khu vực núi Hàm Rồng, Gành Dầu và Cửa Cạn. Vườn có ranh giới hành chính thuộc các xã: Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn và một phần các xã Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, và thị trấn Dương Đông thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Địa điểm quy hoạch dự án là khu vực phía bắc Rạch Vẹm đến Hàm Rồng, Rạch Tràm thuộc xã Gành Dầu và Bãi Thơm, gồm các tiểu khu 62, 64, 71 trong phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phú Quốc, với diện tích 530ha.

Nguồn: Nhân Dân