Giao thông xanh góp phần làm Hà Nội sạch hơn

Cập nhật: 28/09/2009
Chiến dịch Tuần lễ Giao thông Xanh 2009: “Thay phương tiện - Đổi suy nghĩ” sẽ diễn ra từ ngày 28/9 đến 2/10/2009 nhằm góp phần làm môi trường Hà Nội trong lành hơn. Chiến dịch kêu gọi các nhân viên văn phòng, công sở “Thay phương tiện - Đổi suy nghĩ”.

Chiến dịch Tuần lễ Giao thông Xanh 2009 được khởi xướng bởi Trung tâm Hành động vì Sự Phát triển Đô thị và Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu của các Tổ chức Phi Chính phủ (CCWG) thuộc Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi chính phủ (VUFO- NGO Resource Center).

Chiến dịch Tuần lễ Giao thông Xanh 2009 – “Thay phương tiện- Đổi suy nghĩ” là một cuộc thi thân thiện giữa các văn phòng ở Hà Nội để tìm ra các công sở “Thân thiện với môi trường”.

“Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ giảm được 600kg CO2 thải vào môi trường trong tuần lễ này”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Các văn phòng tham gia vào chiến dịch, ngoài ích lợi cho môi trường, chiến dịch còn giúp tăng tính đoàn kết, tăng hiệu suất làm việc và cải thiện sức khỏe cho các nhân viên.

Bên cạnh đó, sự tham gia sẽ nâng được uy tín của công ty, cơ quan trong việc có trách nhiệm bảo vệ môi trường chung. Đây cũng là một cơ hội để các văn phòng, công sở thực hiện các hoạt động thiết thực cho môi trường.

Trước đó năm 2008, Trung tâm Hành động vì Sự Phát triển Đô thị đã phát động Chiến dịch Ngày Giao thông Xanh với sự tham gia của hơn 30 văn phòng ở Hà Nội cùng với các nhóm sinh viên của các trường đại học ở Hà nội. Ước tính hơn 3,595 người đã tham gia sử dụng phương tiện giao thông xanh, giảm 1,300kg CO2 phát thải ra môi trường với 35.950km, nếu tính trung bình, một ngày bình thường, mỗi người đi 10km bằng phương tiện phổ biến nhất hiện nay là xe máy (đã được thực hiện ngày 16/5/2008).

Các cơ quan có thể tham gia chiến dịch qua đăng ký trên mạng, điện thoại hoặc gửi email. Đăng ký tham gia chương trình, bạn và văn phòng của bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng rất thú vị.

Nguồn: Theo VFEJ