Trả rùa biển quý hiếm nặng 120kg về đại dương

Cập nhật: 25/09/2009
Sáng 24/9, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên cùng cơ quan Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã thả một con rùa biển nặng hơn 120kg ra khu vực biển thành phố Tuy Hòa. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên vẫn chưa xác định chính xác tên khoa học của loài rùa biển này, chỉ biết rằng đây là một trong những loài đặc biệt quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Con rùa biển có chiều dài 1,4m, chiều ngang 1,2m được anh Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại phường 6 - thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) mua lại của nhóm ngư dân thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Nhóm ngư dân này kể lại, khi con rùa biển vào khu vực đảo Hòn Chùa (xã An Chấn) để ăn thức ăn của tôm, cá lồng do ngư dân nuôi đã bị phát hiện và vây bắt.

Anh Sơn mua con rùa với giá 2 triệu đồng, đã có người hỏi mua lại với giá 20 triệu đồng, nhưng anh không bán. Sau khi cân nhắc, anh Sơn quyết định báo cho các cơ quan chức năng tổ chức thả rùa về lại biển.

Đây là con rùa lớn nhất mà ngư dân trong vùng từng thấy được từ trước đến nay, họ gọi giống rùa này là con trắng biển.
 

Nguồn: TTXVN