Hà Nội: Ô nhiễm nặng quanh khu di tích lịch sử đền Võ Oai

Cập nhật: 28/09/2009
Đền Võ Oai thuộc làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã được xếp hạng là khu di tích lịch sử. Khu vực hồ gần đền Võ Oai (Hà Nội) bốc mùi hôi thối, mặt hồ có nhiều rác do người dân xả xuống. Đến thăm khu di tích này, du khách không khỏi giật mình trước tình trạng những ao hồ ngay cạnh đền đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Dưới lòng ao là túi nilon, hộp xốp, giấy… làm cho nước ao bẩn, đen và tạo ra mùi hôi thối nồng nặc. Nguyên nhân của sự ô nhiễm này là do người dân họp chợ gần đó đổ rác, và nước thải sinh hoạt của khu dân cư quanh khu vực xả xuống hồ.

Ông Vũ Ngọc Trân, người trông coi đền Võ Oai cho biết: "Hồ này luôn bốc mùi hôi thối do bị ô nhiễm, mặt hồ có nhiều rác, chưa kể rác còn bị chìm xuống đáy hồ nữa. Chúng tôi có thả mấy cây súng để tạo cảnh quan cho đền, nhưng cây cũng chết hết do không sống được với nước hồ bị ô nhiễm này". Người dân gần khu vực không khỏi bức xúc về việc ô nhiễm hồ, trời mưa to nước không có chỗ thoát đã dâng cao, gây ngập lụt, trời nắng thì bốc mùi hôi thối.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề nâng cấp lại cảnh quan, cải tạo ao hồ gần khu dich tích đền làng cũng như về hệ thống thoát nước quanh khu vực này, ông Nguyễn Hữu Vỵ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết: "Xã đang xin phép cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện về mọi mặt để cải tạo khu vực. Mở rộng đường, khơi thông hệ thống thoát nước, nâng cấp khu di tích, đồng thời nạo vét hồ, dự kiến đến năm 2010 sẽ khởi công".

Cũng theo ông Vỵ thì hiện nay xã cũng có kế hoạch bố trí lại khu họp chợ và tăng cường cho lực lượng Công an, đội tự quản thường xuyên dẹp và xử lý việc bán hàng rong, bán hàng không đúng nơi quy định".

Làng Triều Khúc vốn là một làng nghề cổ chuyên làm quai thao nón thúng, se chân chỉ hạt bột, phất trần… chỉ cách trung tâm thị tứ Hà Nội vài cây số. Điều đáng ngạc nhiên là làng vẫn lưu giữ nhiều tập tục cổ truyền. Đặc sắc nhất là lễ hội rước thành hoàng Phùng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng), từ mồng 9 đến 12 tháng giêng âm lịch, định kỳ ba năm một lần.

Nguồn: Theo Công an Nhân dân