Phát động Tuần lễ bảo vệ môi trường du lịch

Cập nhật: 25/09/2009
Ngày 24/9, Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động “Tuần lễ bảo vệ môi trường du lịch” tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự và phát động chiến dịch. Tuần lễ năm nay có chủ đề "Bảo vệ môi trường du lịch để nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn và cộng đồng".

Phát triển du lịch bền vững là một yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch Việt Nam. Trong nhiều năm qua, để tập trung khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của du lịch trong nước, ngoài việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, các địa phương cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tại một số điểm tham quan du lịch trong cả nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa có biện pháp và ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Tình trạng xả rác, nước thải bừa bãi, các quán ăn, nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra. Môi trường tự nhiên và xã hội một số điểm du lịch bị xuống cấp, bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng dân cư và khách du lịch. Thực trạng này cũng đã phần nào làm giảm sức hấp dẫn của một số điểm du lịch trong nước.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: “Thực hiện công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường du lịch nói riêng, Bộ VH,TT&DL triển khai nhiều hoạt động, trong đó có chiến dịch phát động Tuần lễ bảo vệ môi trường du lịch. Thông qua đó, nhận thức của cộng đồng dân cư cũng như khách du lịch về công tác bảo vệ môi trường đã từng bước được cải thiện rõ rệt”. Với riêng tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng đề nghị các cấp ngành, đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong tỉnh tích cực tham gia chiến dịch này để điểm đến Phú Thọ ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ phát động, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trồng cây lưu niệm tại Sân lễ hội khu di tích Đền Hùng. Đồng thời, gần 1.000 tình nguyện viên, học sinh đã tham gia trồng cây tại núi Nghĩa Lĩnh và tổng vệ sinh môi trường tại khu di tích Đền Hùng.

Nguồn: Báo VH