Dự án cải thiện môi trường đô thị ở Lăng Cô : Thi công quá chậm !

Cập nhật: 24/05/2010
Dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô do Công ty môi trường đô thị Huế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 153 tỷ đồng, được bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2008.

Tuy nhiên do thời gian thi công kéo dài, công trình lại nằm ngay trên quốc lộ 1A nên đã ảnh hưởng đến môi trường sinh sống và làm ăn của các hộ dân 2 bên đường thuộc thị trấn Lăng Cô.
Tổng công ty đầu tư và xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) đảm nhận thi công gói thầu lớn nhất là hệ thống thoát nước, với chiều dài 17 km, với giá trị gói thầu là 93 tỷ đồng. Hệ thống thoát nước được xây dựng với các loại ống D200- D500 bằng nhựa để thoát nước thải, ống D600- D1000 bằng bê tông thoát nước mưa, 4 trạm bơm và 400 bể tự hoại cho các hộ dân. Công suất thiết kế của hệ thống là 360 m3/h. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ đảm nhận việc thoát nước thải cho vùng đô thị Lăng Cô; cải tạo môi trường và giải quyết việc ngập úng cục bộ. Đến nay, sau hơn 1 năm thi công công trình chỉ mới hoàn thành hơn 80 % khối lượng. 

Theo một số hộ dân ở đây thì đến nay, mặt bằng vẫn chưa được hoàn trả nên ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh du lịch của các nhà nghỉ, khách sạn trong vùng, nhất là vào mùa hè năm nay. Mặt khác, trong quá trình thi công do tuyến ống công trình ở ngay trên đường quốc lộ, độ sâu đường ống lớn nên đã xảy ra hiện tượng nứt, lún nhà cửa, sân vườn của một số hộ dân sống hai bên đường. Thống kê cho biết, có ít nhất 80 hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng nêu trên.

Theo Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam cho biết thì : Tiến độ dự án có chậm so với dự kiến ban đầu là do từ những nguyên nhân như mặt bằng bàn giao chậm, thay đổi phương án thi công đường ống đi trên vỉa hè bằng đi dưới lòng đất. Hiện đơn vị thi công đã xác định mức độ hư hại để lên kế hoạch đền bù thiệt hại cho người dân địa phương nhằm giải quyết những vướng mắc còn lại để đẩy nhanh tiến độ thi công; phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm nay...

Nguồn: Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam