Khoảng 70% ô nhiễm biển do chất thải từ đất liền

Cập nhật: 14/09/2010
Ô nhiễm môi trường biển có 5 nguồn gốc phát sinh, trong đó các chất thải từ đất liền đổ ra biển chiếm gần 2/3 nguyên nhân gây ô nhiễm.

Sáng 9/9, tại Quảng Ninh, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá nhanh nguồn thải từ lục địa vào biển Việt Nam”, một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường xây dựng kế hoạch hành động toàn cầu – Đánh giá và lồng ghép việc quản lý nguồn gây ô nhiễm biển và ven bờ từ lục địa” (MCEB - GPA) do Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) tài trợ.

Theo Công ước Luật biển năm 1982 chỉ ra thì có 5 nguồn gốc ô nhiễm biển bao gồm: Các hoạt động trên biển, thăm dò và khai tách tài nguyên trên thềm lục địa và đáy biển thải các chất độc hại ra biển, vận chuyển hàng hoá trên biển và ô nhiễm từ không khí. Trong đó, theo thống kê hiện nay thì có tới 50%-70% lượng chất thải ra biển bắt nguồn từ đất liền.

Bởi vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là hạn chế những nhân tố gây ô nhiễm biển, đặc biệt là từ các chất thải từ đất liền. PGS. TS Nguyễn Văn Cư – Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, việc quản lý ô nhiễm biển bắt nguồn từ đất liền phải bắt đầu từ quản lý các hoạt động xả thải trên các lưu vực sông ven biển. Đây là việc làm khó khăn, đòi hỏi cách tiếp cận tổng hợp và cơ chế phối hợp liên ngành.

Để khắc phục và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm bắt nguồn từ đất liền, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với các nhà tài trợ quốc tế thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ các dự án. Cụ thể là dự án MCEB - GPA.

Dự án sẽ thực hiện hỗ trợ trong việc đánh giá tải lượng chất gây ô nhiễm biển từ nguồn đất liền; Xây dựng Chương trình hành động Quốc gia (NPA) về quản lý ô nhiễm biển từ nguồn đất liền; Triển khai thí điểm tại Vịnh Hạ Long.

Phần 1 của dự án được thực hiện với nội dung đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm từ đất liền đến biển và ven biển, xác định nguồn ô nhiễm từ lục địa đến các hệ sinh thái biển và ven biển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Razi Latif – Chuyên gia UNEP cho biết, MCEB - GPA là một dự án toàn cầu và Việt Nam là một trong những quốc gia được lựa chọn để thực hiện dự án. Với dự án này, ông Razi hi vọng sẽ giúp Việt Nam cải thiện được vấn đề ô nhiễm môi trường biển từ các chất thải của đất liền./.

Việt Đức

 

Nguồn: VOV