Hội nghị Cancun nhất trí lập quỹ khí hậu toàn cầu

Cập nhật: 13/12/2010
Sáng 11/12, các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc đứng đầu diễn ra ở Cancun, Mexico, đã nhất trí về một hiệp ước đầy đủ chống lại tình trạng ấm lên trên toàn cầu, trong đó có việc thành lập "Quỹ Khí hậu Xanh" để giúp các nước nghèo đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Hơn 190 quốc gia tham gia hội nghị đã nhất trí thành lập cơ quan quốc tế mới này, đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Thế giới (WB) trong ba năm đầu tiên.

Ngoại trưởng Mexico Patricia Espinosa, chủ tọa các phiên thảo luận tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 16) tại Cancun, đã công bố việc phê chuẩn quỹ trên trong một phiên họp kéo dài suốt đêm, bất chấp sự phản đối liên tục của Bolivia, nước vốn chống đối bất cứ vai trò thị trường nào trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Các nền kinh tế giàu có trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Mỹ đã cam kết trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hồi năm ngoái, là sẽ đóng góp 30 tỷ USD vào quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các nước bị tác động tồi tệ nhất của sự ấm lên của Trái Đất.

Quỹ này sẽ tăng lên 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng những nước nghèo nhất đang phải gánh chịu những hậu quả của thời tiết cực kỳ khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt hay hạn hán trầm trọng.

Thỏa thuận Cancun còn kêu gọi "cắt giảm mạnh" lượng khí thải carbon do biến đổi khí hậu gây ra, và nhất trí với những vấn đề thực tế để chống lại việc phá rừng và chia sẻ công nghệ xanh với các nước đang phát triển./.

Nguồn: TTXVN