Phú Yên: Ngổn ngang trước Đại lễ

Cập nhật: 24/03/2011
Gần mười ngày nữa Phú Yên sẽ khai mạc Lễ hội kỷ niệm 400 năm thành lập tỉnh, tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều công trình xây dựng phục vụ Lễ hội vẫn còn dở dang. Trong khi một số công trình chưa thật sự cấp bách lại được khởi công rồi thi công nước rút, khiến dư luận lo ngại về chất lượng công trình.

Giữa tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên mới thống nhất triển khai xây dựng một loạt các công trình chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên như: mở rộng đường Lê Duẩn, 6 nút giao thông nối với đường Bạch Đằng…

Nhiều gốc phi lao chắn cát hàng chục năm tuổi bị đốn hạ để mở rộng Quảng trường

Trong số các công trình này, đáng nói là dự án mở rộng Quảng trường 1/4 thêm 11.000 m2 với số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Để mở rộng quảng trường, người ta đã cho đào bới hàng trăm gốc phi lao hàng chục năm tuổi gây bức xúc trong dư luận.

Ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng: “Chặt phá một đoạn rừng phòng hộ như vậy là không hợp lý vì thành phố Tuy Hòa là vùng bãi ngang nên mùa mưa bão sẽ có những tác hại cần phải dự phòng như: cát bay, sóng biển. Tôi không đồng tình với cách làm đó, vì quảng trường cũ đủ rộng rồi. Chặt phá rừng phòng hộ như vậy, tôi dám chắc chỉ cần một mùa mưa, cát sẽ bay lấp hết quảng trường”.

Bờ biển thành phố Tuy Hòa là vùng bãi ngang nên mùa mưa bão tuyến đường ven biển thường bị cát vùi, có năm cát vùi tới hơn nửa mét. Theo tính toán ban đầu, khi mở rộng Quảng trường 1/4 cần khoảng 30 tỷ đồng. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì mà chủ đầu tư lại vội vàng vừa thiết kế vừa thi công dự án này, trong đó phần chắn cát chỉ đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng liệu có đảm bảo được chức năng chắn cát?

Một số dự án khác nằm ngoài thành phố Tuy Hòa cũng chung số phận dở dang, như Dự án mở rộng và tôn tạo di tích lịch sử quốc gia mộ và đền thờ Lương Văn Chánh tại xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, bậc tiền hiền có công khai khẩn vùng đất Phú Yên; đường lên đỉnh núi Đá Bia phục vụ giải leo núi quốc tế. Dự án Nhà Bảo tàng Phú Yên cũng không hoàn thành đúng tiến độ. Hàng ngàn cổ vật vẫn phải nằm kho. Du khách đến Phú Yên dịp Đại lễ chỉ có thể biết đến lịch sử qua tài liệu.

Được biết, dự án xây dựng Nhà Bảo tàng Phú Yên có vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng sau nhiều năm vướng thủ tục, đến tháng 7/2010 mới được khởi công, do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường xây dựng. Do tính cấp bách của công trình, tỉnh Phú Yên đã xin Chính phủ cho phép chỉ định thầu, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, khi ngày Đại lễ đã cận kề, Dự án vẫn ngổn ngang. Nguyên nhân chậm trễ được đổ lỗi do thời tiết.

Ông Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên biện minh: “Chúng tôi chuẩn bị làm đêm để thúc đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến vào tháng 9, kỷ niệm ngày Quốc khánh thì khánh thành Bảo tàng. Như vậy, Bảo tàng vẫn kịp khánh thành trong năm kỷ niệm 400 năm Phú Yên”./.

Thanh Hà

 

Nguồn: TNVN