Xúc tiến thành lập Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam

Cập nhật: 25/11/2011
Cần sớm thành lập Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam để nhanh chóng xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, là vấn đề được các đại biểu quan tâm tại Hội thảo đóng góp ý kiến thành lập Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam, do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức ngày 23/11 tại Hà Nội.

Nhằm tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và các doanh nghiệp trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, tiến hành điều tra, đánh giá các tổ chức, cá nhân làm công tác truyền thông môi trường hiện nay. Từ đó, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam.

Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung, gồm 5 Chương và 14 Điều, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam đã cơ bản hoàn chỉnh, sẽ là "cẩm nang" cho các tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới. Qua sơ tuyển vòng 1, hiện đã có 1.113 tổ chức, cá nhân thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đăng ký tham gia.

Vụ trưởng Vụ Thi đua và Khen thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Văn Hợp nhấn mạnh: Việc thành lập “Mạng lưới Truyền thông môi trường Việt Nam” là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết; đề nghị Trung tâm đào tạo và truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường) cần sớm hoàn thiện dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam” để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí cho rằng: Việc đưa “Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam” vào hoạt động là việc làm cần thiết, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong hoạt động truyền thông về môi trường, nhằm đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao ý thức chấp hành luật pháp cho cộng đồng và doanh nghiệp; làm cho cộng đồng hiểu rõ hậu quả trước mắt cũng như lâu dài của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người, đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, Mạng lưới cũng là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin tuyên truyền về môi trường...

Mạng lưới truyền thông môi trường Việt Nam là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận. Các hoạt động chính của Mạng lưới gồm: Cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến môi trường cho các thành viên để tuyên truyền kịp thời và hiệu quả, giải đáp thắc mắc và định hướng truyền thông môi trường, trao đổi thông tin và kinh nghiệm truyền thông môi trường...; phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới để tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện lớn, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông môi trường...; nâng cao năng lực truyền thông môi trường cho các thành viên; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp truyền thông môi trường phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Nguồn: monre.gov.vn