Đà Nẵng - Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011

Cập nhật: 28/11/2011
Thành phố Đà Nẵng của Việt Nam sẽ được vinh danh là Thành phố bền vững về môi trường ASEAN của năm 2011 tại Lễ trao giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN đã diễn ra tại Bali, hòn đảo xinh đẹp của Indonesia vào ngày 23/11.

Sự kiện này được tổ chức nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN với sự tham dự của Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Ngoại giao và đại biểu của các nước ASEAN.  

Đây là thành phố thứ 2 của Việt Nam (thành phố đầu tiên đoạt giải thưởng là Hạ Long - năm 2008) được trao tặng giải thưởng của Khu vực nhằm khích lệ những đóng góp của Thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngôi nhà chung Trái đất.

Đi tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu “Thành phố môi trường” đến năm 2020, thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng đã giải quyết an toàn các vấn đề môi trường cấp bách như tình trạng ngập úng do mưa, thu gom và xử lý triệt để các loại chất thải, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên để hướng tới là một thành phố phát thải Cacbon thấp.

Thành phố đã được cơ quan nghiên cứu năng lượng Châu Á - Thái Bình Dương ủng hộ trong lĩnh vực này. Các chỉ số về không khí sạch, nước sạch, đất sạch của Đà Nẵng tốt hơn nhiều khi so sánh với các thành phố ở một số nước trong khu vực.

Giải thưởng cao quý này sẽ tạo đà, tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu thành phố môi trường trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển bền vững, trở nên thịnh vượng và giàu bản sắc.

Hy vọng rằng, ngoài Hạ Long, Đà Nẵng, Việt Nam ngày càng có nhiều thành phố được vinh danh trên bảng vàng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” để người dân có điều kiện sống tốt hơn và có ý thức hơn trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững.

 

Nguồn: VEA/HTQT-KHCN