Rộn ràng tour chèo thuyền... vớt rác trên sông

Sau những ngày im ắng, thực hiện giãn cách xã hội, sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) lại rộn ràng khi tour chèo thuyền vớt rác trên sông lại được khởi động với sự tham gia của gần 40 tình nguyện viên và du khách.

Sáng kiến giảm rác thải nhựa có thể được nhận 100 triệu đồng

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) vừa phát động cuộc thi Sáng kiến giảm rác thải nhựa nhằm tìm kiếm các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết vấn nạn rác thải nhựa. Các giải pháp xuất sắc sẽ được nhận thưởng và tư vấn của chuyên gia nếu chiến thắng trong cuộc thi Sáng kiến giảm thải rác thải nhựa.

WWF phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Sáng kiến giảm rác thải nhựa”

(TITC) - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) vừa phát động cuộc thi “Sáng kiến giảm rác thải nhựa” nhằm tìm kiếm các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết vấn nạn rác thải nhựa.

Độc đáo những mô hình chống rác thải nhựa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa, các đơn vị trong tỉnh đã và đang có nhiều nỗ lực và hành động quyết liệt thông qua nhiều phong trào và mô hình cụ thể.

Báo động tình trạng ô nhiễm rác thải ven biển Ninh Thuận

Tại Ninh Thuận, tình trạng rác thải tràn ngập tại các khu vực ven biển đang tác động xấu đến hệ sinh thái môi trường và sức khỏe của người dân. Thực tế này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn ô nhiễm môi trường biển ở địa phương.

Nghệ sĩ Việt lan toả thông điệp nói không với nhựa một lần

Ca khúc “No, Thanks!”, do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác, gửi gắm thông điệp “nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần" nhằm kêu gọi giới trẻ cùng chung tay thay đổi thói quen để giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường, bảo vệ Trái Đất.

Khởi động chiến dịch “No, Thanks!”, kêu gọi thực hành lối sống xanh trong giới trẻ

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) vừa phát động chiến dịch “No, Thanks!” với thông điệp “say No, Thanks to single-use plastics” (Hãy nói không với nhựa sử dụng một lần”) nhằm kêu gọi mọi người dân thực hành lối sống xanh vì Trất đất. Nghệ sĩ Châu Bùi được chọn là đại sứ của chiến dịch này.

Hải Hà (Quảng Ninh): Phát động chương trình “Hãy làm sạch biển”

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, huyện đoàn Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2020, thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển” tại xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Phú Quốc là thành phố đầu tiên của Việt Nam cam kết trở thành Đô thị Giảm nhựa

Phú Quốc là một trong ba thành phố đầu tiên của Đông Nam Á, cùng với Patong (Thái Lan) và Donsol (Philippines) cam kết loại bỏ ô nhiễm nhựa

Du lịch Việt Nam nói không với rác thải nhựa để phát triển bền vững

Ngành du lịch Việt Nam phát động Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch “Go Green-Du lịch Xanh” cam kết chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.