Bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm

Động vật hoang dã là một bộ phận không thể thiếu trong lớp sinh quyển mà con người chúng ta đang có mặt và là một mắt xích quan trọng cho chuỗi chuyển hóa sinh học đang diễn ra. Bảo tồn động vật hoang dã, một nguồn tài nguyên quý giá, cũng là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội. Tuy nhiên, tình trạng săn bắn, mua bán trái phép động vật hoang dã ở nước ta hiện vẫn còn phức tạp.

Đà Nẵng: Theo chân đội tuần tra tháo gỡ bẫy thú rừng

Song hành với việc tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về việc không được đặt bẫy, xâm hại thú rừng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), lực lượng kiểm lâm còn tổ chức các đợt tuần tra, truy quét nhằm xử lý các đối tượng vi phạm, tháo gỡ bẫy rừng, mang lại sự bình yên cho hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà.

Nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn biên giới

Mặc dù bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã ở một số địa phương của nước ta vẫn diễn ra phức tạp. Trên địa bàn biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân tham gia bảo vệ rừng, hệ sinh thái và động vật hoang dã.

Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng

Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 12 năm 2004. Đây là khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển thuộc 3 tỉnh châu thổ sông Hồng gồm Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình, thuộc phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ nằm ở cửa sông Đáy, sông Hồng và sông Thái Bình.

Thả 20 cá thể động vật hoang dã về rừng Hoàng Liên ở Sa Pa

Sáng 23/6, Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn phát triển thực vật Hoàng Liên, thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) đã thả 20 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên là rừng Hoàng Liên, ở thị xã Sa Pa (Lào Cai).

WWF-Việt Nam tổ chức tập huấn du lịch có trách nhiệm và bảo tồn động vật hoang dã cho 150 hướng dẫn viên du lịch và quản trị lữ hành tại Hà Nội

(TITC) – Ngày 22/6/2022 tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn về du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) cho 150 hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) và các nhà quản trị lữ hành trên địa bàn thủ đô.

Khởi động Dự án về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép

Ngày 13/6/2022, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ khởi động Dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp. Tham dự Lễ khởi động có Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh; Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman.

Ninh Bình: Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy bền vững giá trị hệ sinh thái tiêu biểu, từ đó tạo động lực cho mục tiêu phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

Một nhà bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam được nhận Giải thưởng Wayfinder 2022

Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), sáng ngày 8/6/2022 (theo giờ Việt Nam), tại Washington D.C. Mỹ, ông Nguyễn Văn Thái, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành SVW vinh dự là một trong 15 cá nhân nhận Giải thưởng Wayfinder 2022 do Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) trao tặng.

Nỗ lực bảo tồn Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và các loài động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

Sao la có tên khoa học Pseudoryx nghetinhensis, được mệnh danh là "Kỳ lân châu Á”, là một trong những loài thú lớn đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào, được xếp hạng mức nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) và trong Sách đỏ của Việt Nam.