Quỹ Bảo tồn loài ở Việt Nam ra mắt tại Hà Nội với tổng kinh phí 1,4 triệu USD

(TITC) - Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay (5/6/2022), Quỹ Bảo tồn loài đã ra mắt tại Hà Nội với tổng kinh phí 1,4 triệu USD. Đây là Quỹ do hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, thành lập.

2 cá thể động vật trong Sách đỏ được người dân nộp cho Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ngày 1/6, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thành công 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể khỉ đuôi lợn

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Thông điệp bảo vệ môi trường từ xiếc thú nuôi

Từ khi Liên minh Châu Á vì động vật kêu gọi không sử dụng động vật hoang dã để biểu diễn xiếc thú ở Việt Nam, các tiết mục xiếc thú nuôi đã đem lại sự hứng thú, mới lạ cho khán giả. Thông qua đó, các nghệ sĩ xiếc cũng mong truyền tải tới trẻ em thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái hoang dã.

Nói không với việc đánh bắt, sử dụng động vật hoang dã trái phép

Lên án mạnh mẽ việc đánh bắt, sử dụng động vật hoang dã trái phép là thông điệp chính được đưa ra tại Hội thảo "Tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An" do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, tổ chức ngày 30/5.

Quảng Nam tăng cường bảo tồn voọc Chà vá chân xám

Chiều 28/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành về tăng cường công tác bảo tồn voọc Chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerrea) tại xã Tam Mỹ Tây.

Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày 28/5/2022, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc - Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Bộ TNMT đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Đồng Nai bảo tồn đàn vọoc Chà Vá chân đen ở núi Chứa Chan

Ngày 27/5, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án điều tra, phân bổ tình trạng, cấu trúc đàn, đặc điểm sinh thái, chương trình giám sát loại vọoc Chà Vá chân đen ở núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

Hạt kiểm lâm Đồng Phú tiếp nhận 1 cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm

Trưa nay 25-5, Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú đã tiếp nhận 1 cá thể cu li thuộc động vật hoang dã, nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Khu Bảo tồn biển Lý Sơn tiếp nhận và thả cá thể rùa xanh quý hiếm về biển an toàn

Theo BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn, nhằm bảo vệ các loài rùa biển quý hiếm, đơn vị đang phối hợp xây dựng mạng lưới để tiếp nhận các cá thể rùa còn sống, cứu hộ, chữa trị, đảm bảo đủ điều kiện để rùa tự sinh sống được trước khi thả ra môi trường tự nhiên

[Infographics] - Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn đề đa dạng sinh học.