TPHCM: Xây dựng tuyến buýt xanh trên đại lộ Đông Tây

Với mong muốn xây dựng một đại lộ đẹp nhất TPHCM, TP dự kiến sẽ xây dựng tuyến BRT (xe buýt nhanh) trên đại lộ Đông Tây theo mô hình xe buýt xanh với hệ thống cây xanh dày đặc và sử dụng năng lượng xanh.

Phát triển VH-DL Tây Ninh: Đầu tư chiều sâu để bảo vệ môi trường

Như tin đã đưa, trong 4 ngày từ 28 – 31.3, tại Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức quản lý và bảo vệ môi trường văn hóa - du lịch (VH-DL) tỉnh Tây Ninh - 2012.

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

Không ăn xin, không cờ bạc trá hình, không loa đài ầm ĩ…, đó là điều du khách thực sự mong muốn ở mỗi lễ hội. Đã từng phải chứng kiến cả dọc dài ăn mày, rồi cảnh xóc đĩa, ném vòng, cua cá… chiếm cứ không gian của rất nhiều lễ hội, nên du khách cảm thấy thật thanh thản khi về với Đền Hùng.

Thừa Thiên Huế: Đưa 2 xe điện phục vụ du khách

Theo quy định vừa mới ban hành của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 12/3, đoạn đường 23/8 trước Ngọ Môn từ cửa Quảng Đức đến cửa Thể Nhơn chỉ dành cho người đi bộ và xe ô tô điện phục vụ khách du lịch nhằm chống nạn chèo kéo du khách, tạo cảnh quan môi trường du lịch trong sạch và phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh.

Sẽ siết chặt tình trạng “làm giá” mùa du lịch Đồ Sơn

Tại cuộc họp báo Liên hoan Du lịch Hải Phòng-Đồ Sơn 2012, ngày 27/3, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Hoàng Đình Bình khẳng định sẽ siết chặt tình trạng "làm giá" mùa du lịch Đồ Sơn 2012 và cho rằng kết quả của nỗ lực này sẽ là tiền đề quan trọng để ngành du lịch Đồ Sơn cũng như thành phố cải thiện hình ảnh, nâng tầm thương hiệu “Du lịch Hải Phòng”, hướng tới chuẩn bị tốt cho năm du lịch quốc gia được tổ chức tại đây vào năm 2013.

UNWTO tổ chức Hội nghị khu vực cấp cao về du lịch xanh

Từ ngày 3- 5/5/2012 tại Chiềng Mai, Thái Lan, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) sẽ tổ chức Hội nghị khu vực cấp cao về du lịch xanh kết hợp với Hội nghị liên Ủy ban UNWTO khu vực Nam Á và Ủy ban UNWTO khu vực Đông Á và Thái Bình Dương lần thứ 24.

Tọa đàm khoa học: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Hội tụ văn hóa tâm linh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 26/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương – Hội tụ văn hóa tâm linh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy giá trị bền vững không gian lễ hội Gióng

Lễ hội Gióng làng Phù Đổng (huyện Gia Lâm) và khu vực đền Sóc (huyện Sóc Sơn) được hình thành từ vương triều Lý, thế kỷ thứ X, là lễ hội truyền thống đặc sắc, nổi tiếng vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Bảo vệ khẩn cấp di tích Nhóm đền tháp Chăm Pô Dam

Nhóm đền tháp này tọa lạc dưới chân núi Ông Xiêm, thuộc địa phận xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Định đang xuống cấp nghiêm trọng.

Năm du lịch quốc gia 2012 - Phát triển du lịch văn hóa

Tối 24/3, Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế tổ chức chương trình giao lưu đối thoại trực tiếp với các nhà làm du lịch và đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung bộ về phát triển du lịch lên tầm cao mới.