Tưng bừng với Nhạc hội Earth Song

Hơn 300 bạn trẻ từ các trường học và câu lạc bộ trong thành phố Hà Nội đã hòa mình vào Nhạc hội “Earth Song 2012” chiều ngày 17 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp l’Espace.. Chương trình do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn), Viện Rosa Luxemburg Stiftung và Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (l’Espace) phối hợp thực hiện.

Vận động các buôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ tập tục lạc hậu

10 buôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được lựa chọn để vận động từ bỏ thói quen lạc hậu, hủ tục, luật tục không còn phù hợp, cản trở đến sự phát triển chung của đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Vườn chim Bạc Liêu báo động nguy cơ cháy cấp 4

Ngày 17/3, ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, do thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua, mực nước trên lâm phần rút xuống nhanh, độ ẩm tăng cao, làm toàn bộ diện tích rừng vườn chim đang đứng trước nguy cơ cháy cấp IV (cấp có khả năng xảy ra cháy rừng cao).

Đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình USNESCO

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định số 498/BVHTTDL-DSVH về việc đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình USNESCO.

Festival Huế 2012 - Làng quê rộn ràng

Nếu như các dịp Festival Huế trước đây, người dân Huế - chủ nhân của Festival vẫn là khán giả, đứng bên lề xem các nghệ sĩ biểu diễn, thì lần này họ đã là đồng tác giả với các nghệ sĩ. Không chỉ thế, họ còn thể hiện mình như những nghệ sĩ thực thụ trong không gian đậm chất văn hóa.

Phát hiện thêm 7 hang động mới ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Sau chuyến thám hiểm kéo dài 1 tuần, đoàn thám hiểm hang động của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh dẫn đầu là tiến sĩ Howard Limbert đã phát hiện ra 7 hang động mới trong rừng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Chợ Du lịch Vũng Tàu tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách và giải quyết vấn nạn hàng rong

Chợ Du lịch Vũng Tàu khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 9/3/2012, tạo thêm một điểm đến hấp dẫn cho du khách; giải quyết vấn nạn hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại bãi biển Thùy Vân (Bãi Sau).

Hà Nội ao hồ vẫn bị ''bức tử''

Theo thống kê, Hà Nội có tổng cộng 111 ao hồ với tổng diện tích hơn 1000 ha, nhưng hiện chỉ 10 hồ được cải tạo đưa vào sử dụng, còn lại hàng chục hồ chưa có dự án cải tạo hoặc đã có dự án cải tạo nhưng còn ì ạch, dở dang, dẫn đến tình trạng nhiều hồ bị vùi lấp, lấn chiếm, ô nhiễm trầm trọng. Có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có thể thấy hầu hết ao hồ ở Hà Nội đang bị "bức tử" bởi nạn xả thải, đổ phế thải trộm và lấn chiếm bừa bãi.

Vi sinh vật làm sạch nước thải làng nghề

Việc kết hợp sử dụng các loài tảo cùng các vi sinh vật (VSV) để xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ được coi là một giải pháp khá hợp lý, có thể thực hiện một cách dễ dàng và thuận tiện, giảm giá thành xử lý tại các hộ sản xuất.

Có đúng xếp hạng di tích là trái với công ước của UNESCO?

Tại một cuộc hội thảo gần đây về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trong quá trình hiện đại hoá, một nhóm tác giả đã công bố dự án nghiên cứu với chủ đề trên, và cho rằng việc tiến hành xếp hạng di sản theo ba cấp như hiện nay là nguyên nhân làm suy giảm, biến dạng nội dung, ý nghĩa thực hành văn hoá.