Diễn đàn Nước – Lương thực – Năng lượng lần thứ 2 tại Hà Nội

Từ thành công của Diễn đàn khu vực Mê Kông về Nước, Lương thực và Năng lượng lần thứ nhất tại Campuchia, Ban tổ chức Diễn đàn cho biết sự kiện tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 13 – 15/11/2012.

Biến ven biển hoang sơ thành khu du lịch hấp dẫn

Cái triết lý làm du lịch chẳng giống ai là đầu tư ở nơi biển, rừng hoang vu, không điện không nước; và với chiến lược không phá cũng chẳng xây nhà hàng loạt mà chú trọng dọn vệ sinh biển, trồng cây rừng để tạo cảnh quan hài hòa giữa rừng với biển

Ra mắt chương trình Liên minh bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 7/3, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chính thức ra mắt chương trình Liên minh bảo vệ động vật hoang dã với gần 30 thành viên là các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cam kết chung tay ngăn chặn các vi phạm liên quan tới động vật hoang dã.

Hướng tới hoàn thiện khung pháp lý du lịch phát triển hệ thống VTOS

Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động thứ nhất của Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (gọi tắt là Dự án ESRT) do Liên minh châu Âu tài trợ, vừa qua, Hội thảo về thực hiện Luật Du lịch và Hội thảo phát triển hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam đã được tổ chức tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình “Sắc màu văn hoá Tây Bắc tại Hà Nội”

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa ban hành văn bản số 467/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh Tây Bắc về việc tổ chức Chương trình "Sắc màu văn hoá Tây Bắc tại Hà Nội". Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30/4/2012.

Hợp tác phát triển du lịch bền vững ở Di sản thế giới Mỹ Sơn

Ngày 8/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết dự án hợp tác “Phát triển du lịch bền vững ở Di sản thế giới Mỹ Sơn” giữa Việt Nam và Italy và Hội thảo “Lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững – Chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Quảng Nam”.

Phụ nữ vì một môi trường xanh

Đó là chủ đề tại Lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh, làm sạch các tuyến đường chính, nơi công cộng trên địa bàn do Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN (VWS) và Hội Liên hiệp Phụ nữ 03 xã Đa Phước, Phong Phú, Qui Đức, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp tổ chức vào ngày 4/3/2012. Đây là chương trình tiến tới chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nam Đàn (Nghệ An): Khai thác tiềm năng du lịch

Nam Đàn là địa phương có số lượng di tích lịch sử văn hoá nhiều nhất tỉnh Nghệ An (149 di tích, trong đó có 20 di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh).

Lửa cướp đi 100ha rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên

Theo đánh giá của Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng Lào Cai, trong 5 ngày (từ 2-6/3), lửa đã cướp đi gần 100ha rừng trong Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Hơn 20 tỷ đồng cải tạo môi trường hồ Đầm Tròn

Ngày 7/3, Công ty cổ phần BITEXCO (thuộc Tập đoàn BITEXCO) đã khởi công Dự án cải tạo môi trường hồ Đầm Tròn (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), với mức đầu tư theo dự toán trên 20 tỷ đồng.