Phát triển du lịch bền vững

Sự tồn tại và phát triển của ngành Du lịch gắn liền với khả năng khai thác tài nguyên, khai thác đặc tính của môi trường xung quanh. Do đó, hoạt động du lịch có mối quan hệ qua lại mật thiết với môi trường. Nhưng nếu không biết khai thác tiềm năng du lịch một cách hợp lý, sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường và ảnh hưởng tới phát triển du lịch. Như vậy, hoạt động du lịch tác động vào môi trường theo chiều tích cực và tiêu cực.

Bát nháo dịch vụ "ăn theo" tại Hội chùa Bái Đính

Hội chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) diễn ra trong suốt 3 tháng mùa Xuân, thu hút hàng nghìn lượt khách về thăm quan, đi lễ mỗi ngày. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm đông người, các loại hình dịch vụ "ăn theo" như cờ bạc, ăn xin, bán hàng rong, đổi tiền lẻ… gây lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Thanh Hóa xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường biển và đa dạng sinh học

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định giao vốn thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển với tổng dự toán 4,754 tỷ đồng và Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và an toàn sinh học với tổng dự toán 4,038 tỷ đồng.

Phòng chống cháy rừng tại VQG U Minh Hạ

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, tại khu vực bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ hiện có tới 1.253 ha rừng bị khô hạn dự báo cháy ở cấp 2.

Cô gái Tây lướt sóng cứu người ở Đà Nẵng

Du khách khi đến bãi biển Đà Nẵng hè này sẽ được các đội cứu hộ lướt sóng chuyên nghiệp giám sát và giúp đỡ. Đứng đầu đội các tình nguyện viên này là một phụ nữ người Australia coi Việt Nam là nhà.

Tái hiện nét văn hóa đặc trưng của vùng ĐBSCL

Khu du lịch văn hóa lúa nước nằm tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò - Đồng Tháp, với tổng kinh phí 150 tỷ đồng, có tổng diện tích 72,3ha do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Lúa đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

Thời gian lễ hội còn dài, lượng khách còn tăng nên không được phép lơ là, chủ quan

Ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, các Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn và Lê Khánh Hải dẫn đầu ba đoàn công tác của Bộ tiếp tục đi kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại Chùa Hương; Đền Sóc Sơn (Hà Nội); Đền bà Chúa Kho, Đền Đô, Hội Lim (Bắc Ninh), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).

VACNE nỗ lực bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Để tiếp tục phát triển và phát huy tác dụng của một tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động trong năm nay, tiêu biểu như duy trì và phát triển sự kiện Bảo tồn Cây Di sản; tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 4, Hội thảo Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó lần thứ 3; tổ chức Cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước...

Đà Nẵng: Mở rộng không gian du lịch biển

UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định giao cho Ban Quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kéo dài không gian du lịch biển sang tuyến Nguyễn Tất Thành bằng việc sắp xếp, quy hoạch 7 bãi tắm kiểu mẫu trên địa bàn hai quận Liên Chiểu và Thanh Khê.

Cửu đỉnh Huế – Bộ sách ảnh đa dạng sinh học bằng đồng của Việt Nam (Kỳ I)

“Nhất ngôn cửu đỉnh” là câu thành ngữ nói về đạo đức của người quân tử, một lời nói nặng như núi, vững như đỉnh. Cửu đỉnh là chín cái đỉnh đồng, không chỉ là đồ vật trong truyền thuyết cổ xưa của thời Tam đại mà nay vẫn còn hiện hữu ở Hoàng thành Huế.