Hội thảo trình diễn các hoạt động xây dựng nhãn sinh thái ''Cánh buồm xanh'' trên tàu du lịch

Tại hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn Viện Du lịch bền vững Việt Nam đã giới thiệu về nhãn sinh thái “Cánh buồm xanh”, những lợi ích của nhãn sinh thái, bộ tiêu chí và quy trình cấp nhãn được đề xuất, kết quả lựa chọn tàu để thí điểm.

Tổ chức các hoạt động sáng tạo bảo vệ thiên nhiên và môi trường

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE nhấn mạnh: Các kết quả hoạt động trong năm 2011 của Hội là rõ ràng, quan trọng, có tác động tích cực trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức nước ngoài đánh giá cao, góp phần đắc lực bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong cả nước.

Bảo tồn hành lang đa dạng sinh học Trung Trường Sơn

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Cục bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo đánh giá nhanh kinh tế vĩ mô và áp lực phát triển tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Đây là Chương trình trọng điểm và Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Hổ hoang dã tại Việt Nam còn chưa đến 50 cá thể

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Cục Kiểm Lâm - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức thẩm định kết quả dự án điều tra đánh giá khảo sát loài hổ hoang dã và trong điều kiện nuôi nhốt tại Việt Nam.

Một số hình ảnh môi truờng trước giờ khai mạc ''Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa''

Để có được những tiểu cảnh đẹp cho du khách tham quan, một số lượng nhân viên trong khâu chuẩn bị, chăm sóc và bảo vệ môi trường cho những tiểu cảnh cũng là những hình ảnh đẹp trong ngày khai mạc " Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa"

''Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa''

Năm 2012 hưởng ứng năm du lịch quốc gia. UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức chương trình “ Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa” . Đây là sự kiện mở màn trong chuỗi các sự kiện được diễn ra trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2012. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 2/1/2012.

Lâm Đồng: Khai trương Không gian hoa và tượng gỗ Tây Nguyên

Sáng ngày 29/12, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum tổ chức khai trương “Không gian hoa và tượng gỗ Tây Nguyên” trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng.

Liên hiệp quốc thúc đẩy phát triển du lịch toàn cầu bền vững

Ngày 28/12, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) và Tổ chức Sáng kiến điều hành du lịch vì phát triển du lịch bền vững (TOI) đã tái khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Liên kết du lịch: Cơ hội "đổi đời" cho người nghèo

Một địa phương không thể đơn thương độc mã phát triển, không thể đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho mình, cũng như không đủ tiềm lực để tạo ra những hiệu ứng hay chiến dịch quảng bá trong nước và nước ngoài…

Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2011

Ngày 28/12, Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội nghị.