Đề xuất Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Bài chòi sẽ được ưu tiên lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012

Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012 với chủ đề "Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển” sẽ được tổ chức từ ngày 04/4/2012 đến ngày 09/4/2012 tại thành phố Bến Tre. Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012 có sự phối hợp tham gia của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có sản xuất các sản phẩm từ dừa, và sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh dừa trong Cộng đồng Dừa châu Á - Thái Bình Dương (APCC).

Bạc Liêu: Khởi công dự án thúc đẩy đa dạng sinh học

UBND tỉnh Bạc Liêu và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) vừa tổ chức lễ khởi động dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu”. Dự án do GIZ tài trợ với số tiền lên đến 3,85 triệu euro, tương đương 110 tỷ đồng.

Hạn chế tình trạng lộn xộn trong việc tổ chức lễ hội

Ngày 9/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 tại Quảng Ninh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Lập Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Ngày 8 /2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân tham gia lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công điện gửi tới các đơn vị trực thuộc, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 4521/CT-BVHTTDL ngày 30/12/2011.

Nhếch nhác như... phố đêm Huế

Phố đêm Huế ra đời với kỳ vọng sẽ tạo thêm sự đa dạng cho du lịch Huế, quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách. Nhưng với thực tế đang diễn ra cho thấy phố đêm Huế không khác gì một cái chợ nhộn nhạo, phản cảm.

Công ty Cổ phần du lịch Đồ Sơn góp sức bảo vệ môi trường khu du lịch

Chấp nhận đầu tư không sinh lời hơn một tỷ đồng xây dựng khu công viên công ty nhằm mục tiêu duy nhất góp phần làm thay đổi cảnh quan, tạo diện mạo mới cho Công ty cổ phần Du lịch Đồ Sơn và khu du lịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Hoà trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, sáng 04/02, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây-Hà Nội), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ VHTTDL phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức.

Đà Nẵng: Sôi động không gian trên cạn và dưới nước

Trong thời gian tới, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) sẽ làm sôi động không gian dưới nước và trên cạn bằng cách nâng cấp những tour đã khai thác trước đây trên quy mô lớn hơn.