Cánh đồng Mường Lò (Yên Bái) bị ô nhiễm do quy định về bảo vệ môi trường bị phớt lờ

Là cánh đồng lớn thứ hai Tây Bắc, Mường Lò mang trong mình những giá trị văn hóa to lớn, đặc biệt của đồng bào dân tộc Thái. Tuy nhiên, nơi đây đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng do nhà máy tinh bột sắn Nghĩa Lộ của Công ty TNHH Minh Quang không tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường khi vận hành.

Thành lập Ban chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội”

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội”.

Quy Nhơn: Dọn chướng ngại vật đề phòng cá mập tấn công người tắm biển

Ngày 14/4, chính quyền TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt đầu huy động lực lượng thu gom các chướng ngại ven bờ biển để đề phòng cá mập tấn công người tắm biển trong mùa hè năm nay. Các chướng ngại vật thu dọn là hàng ngàn chà, bè, lồng nhử cá, tôm ven bờ biển.

“Yếu tố sống còn của du lịch là qui hoạch”

Nhân Năm Du lịch quốc gia 2011 được tổ chức tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ do tỉnh Phú Yên chủ trì tổ chức khai mạc vào ngày 1/4/2011, Báo Du lịch đã có cuộc trao đổi ngắn với GS.TS Trịnh Quang Phú, Viện trưởng Viện NCPT Phương Đông (TP.HCM) về việc phát triển du lịch tại khu vực này.

Chủ tịch HHDL Bình Thuận: Nói không với doanh nghiệp lữ hành “lạ”...

Năm 2011, Bình Thuận phấn đấu đón khoảng 2,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 300 ngàn khách quốc tế; doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng. Phóng viên Văn Hoá đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Khoa (ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội du lịch (HHDL) Bình Thuận về vai trò “bà đỡ” của HHDL đối với ngành Du lịch tỉnh nhà.

Vườn Quốc gia Côn Đảo bảo vệ môi trường thiên nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững

Được thành lập từ ngày 31/3/1993 trên cơ sở chuyển hạng Khu Rừng cấm Côn Đảo, Vườn Quốc gia Côn Đảo (QGCĐ) thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng diện tích 19.992 ha, gồm 14 hòn đảo lớn, nhỏ thuộc quần đảo Côn Sơn. Trong đó diện tích rừng và đất có rừng 5.991 ha, diện tích vùng bảo vệ đa dạng sinh học biển 14.000 ha; ngoài ra còn có vùng đệm biển 20.500 ha.

Cần sớm ngăn chặn nạn tận diệt gỗ quý hiếm trong Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk)

Đầu tháng 4/2011 này, tình trạng chặt trộm gỗ quý trong vùng lõi của Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn (Đắk Lắk) lại nóng lên với nhiều vụ việc được phát hiện. Phóng viên đã có chuyến “lội rừng” và tận mắt chứng kiến nhiều cây gỗ cổ thụ quý hiếm còn lại bị lâm tặc đốn hạ ngay trước “mũi” của kiểm lâm.

Quảng Nam: Thành lập Khu bảo tồn Sao la

Saola hiện đang được xếp hạng vào nhóm các loài đang bị đe doạ tuyệt chủng trong sách Đỏ của Việt Nam. Loài Sao la đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng, khi số lượng quần thể ngoài tự nhiên suy giảm nhanh chóng. Trước thực trạng đáng báo động đó, ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định thành lập Khu Bảo tồn Sao la, trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Gần 10 tỉ đồng cải tạo môi trường hồ Long Trì

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch đầu tư Dự án cải tạo môi trường hồ Long Trì, khu vực Chùa Thầy, huyện Quốc Oai với tổng kinh phí dự kiến 9,7 tỉ đồng.

Đảm bảo vệ sinh môi trường Đền Hùng trong và sau lễ hội

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trước, trong và sau thời gian lễ hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã triển khai công tác vệ sinh môi trường trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm 2011 cụ thể đối với các đơn vị, các hộ kinh doanh và cá nhân.