Khánh Hòa: Khẩn trương chuẩn bị cho một kỳ Festival thành công

Đến hẹn lại lên, sau 2 năm, Festival Nha Trang - Biển hẹn lại chuẩn bị diễn ra. Với nhiều nét mới trong khâu tổ chức, thực hiện các chương trình, hy vọng Festival Biển 2011 - “Nha Trang - Biển hẹn” sẽ là một kỳ lễ hội tưng bừng, hoành tráng, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương trong sự giao lưu, hội nhập sâu rộng với các nền văn hóa thế giới. Từ đó để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước.

Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2010

Tối 19/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO 2010. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham dự.

Đến với Mũi Cà Mau để biết "sống trong sợ hãi"

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giá trị hơn nhiều nơi khác nhờ có rừng ngập mặn tự nhiên đa dạng về mặt sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa lịch sử đồng thời còn là một phần của Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận vào tháng 5/2009.

Danh thắng quốc gia Hòn Chồng-Hòn Đỏ thành khu giải trí cà phê?

Dư luận nhân dân sở tại đang rất lo ngại di tích danh thắng quốc gia Hòn Chồng-Hòn Đỏ có nguy cơ bị biến dạng nghiêm trọng trước chủ trương của tỉnh cho xây dựng dự án Công viên đá kết hợp khu giải trí Coffee Terrace, do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư làm chủ đầu tư.

Vinh danh “Cây di sản” nghìn năm tuổi tại làng cổ Đường Lâm

Theo thông tin từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE), ngày 22/4/2011 tới, VACNE sẽ tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam cho rặng duối 18 cây ở khu vực Đền – Lăng Ngô Quyền, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Bảo vệ rừng nhìn từ nước Pháp

Ở Pháp, gần 3/4 diện tích rừng do tư nhân quản lý, còn Nhà nước chỉ quản lý khoảng 10%. Theo tính toán của các chuyên gia, thì cứ 2 giây, lại có một khoảng rừng tương đương diện tích một sân bóng đá bị tàn phá. Mỗi năm diện tích rừng bị phá tương đương với diện tích của nước Áo (80.000 km2). Chính sự cấp bách phải bảo vệ tài nguyên rừng đã khiến Liên Hợp Quốc lấy năm 2011 là Năm Quốc tế về rừng.

Triển khai nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội đã giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện dự án quy hoạch chi tiết lưu vực sông Tô Lịch tỷ lệ 1/2000 nhằm thực hiện 3 mục tiêu: bảo đảm tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị.

Dạo quanh hồ Tây với xe điện

Ngày 20-4, ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, dự kiến, từ 2-9-2011, Dự án du lịch văn hóa - lịch sử hồ Tây bằng ô tô điện sẽ được khai trương. Đây là dự án thứ hai trên địa bàn thành phố sử dụng loại phương tiện giao thông sạch, thân thiện với môi trường.

Uỷ hội sông Mekong Quốc tế nhóm họp

Hôm nay, tại trụ sở Uỷ hội sông Mekong (MRC), Thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra cuộc họp của đại diện 4 quốc gia về việc xây dựng đập Thủy điện Sayabury trên sông Mekong thuộc địa phận nước CHDCND Lào.

Hội An, du lịch gắn kết bảo tồn

Thành công của Liên hoan hợp xướng quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam vừa tổ chức ở thành phố Hội An (Quảng Nam) tháng ba vừa qua càng khẳng định rõ ràng, chính kinh nghiệm và môi trường thân thiện là yếu tố để Hội An được giao quyền đăng cai nhiều sự kiện lớn của quốc gia và quốc tế như Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản...