Tăng cường truyền thông bảo vệ Phong Nha - Kẻ Bàng

Việc tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy địa phương bảo tồn, du khách có ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Một góc nhìn về quản lý rừng cộng đồng

Cộng đồng tham gia quản lý rừng đã tồn tại từ lâu đời, cả ở Việt Nam lẫn các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, để nhìn nhận và đánh giá vai trò của cộng đồng đối với tính hiệu quả của công tác quản lý và phát triển rừng thật không dễ dàng, ngay cả đối với những chuyên gia nghiên cứu thâm niên trong ngành. Bài phân tích trên tờ The Economist mới đây là một nguồn tham khảo đáng lưu tâm cho quý bạn đọc.

Đồng Văn gia nhập Mạng lưới công viên địa chất

Lễ đón Bằng Công nhận Cao nguyên Đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN). Tối 1/12, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu.

LHQ thông qua nghị quyết về phát triển và khí hậu 

Ngày 29/11, kết thúc cuộc thảo luận tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã thông qua bảy nghị quyết về các vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu.

Nam Phi bắt hai người Việt vận chuyển sừng tê giác

Mạng lưới kiểm soát buôn bán các loài hoang dã TRAFFIC dẫn lời giới chức Nam Phi cho biết, trong lúc kiểm tra đột xuất một phương tiện giao thông công cộng gần thành phố Beaufort West tại tỉnh Western Cape, Nam Phi, cảnh sát phát hiện trong hành lý của hai người Việt Nam có 15 chiếc sừng tê giác được gói kín bằng nilon. Một người lập tức bị bắt, còn người kia chạy trốn, nhưng sau đó bị bắt tại một khách sạn.

Bảo tồn hổ bằng cách nấu cao

Sau vụ việc UBND tỉnh Thanh Hóa ra công văn cho phép một số đơn vị trong tỉnh thực hiện đấu giá 2,77kg cao hổ thành phẩm, câu hỏi đặt ra là liệu những nỗ lực bảo tồn không biết mệt mỏi sẽ đều kết thúc tại nồi nấu cao?

Đề xuất cải tạo khu vực Quảng trường Ba Đình

Bộ Xây dựng vừa đề xuất trong tờ trình gửi Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu vực xây dựng nhà Quốc hội, trong đó có khu vực Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng

Theo ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên&Môi trường Hà Nội, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng, nhất là đối với chất thải rắn, nước thải, và không khí.

Các thảm họa năm 2010 gây thiệt hại 222 tỷ USD

Tập đoàn tái bảo hiểm lớn nhất thế giới của Thụy Sĩ Swiss Re ngày 30/11 đã công bố báo cáo cho biết các vụ thiên tai và thảm họa do con người gây ra trong năm 2010 đã khiến thế giới thiệt hại về kinh tế ước tính 222 tỷ USD, cao hơn gấp ba lần tổng số thiệt hại năm 2009.

Khó đạt thỏa thuận mang tính ràng buộc ở Cancun

Mạng tin IPS ngày 29/11 đăng bài viết cho rằng năm 2010 có lẽ là năm ấm nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ đại dương tăng mạnh, khiến cho số san hô nhiệt đới bị chết lên đến mức kỷ lục, nạn hạn hán và nắng nóng dữ dội hoành hành ở Nga, trong khi Pakistan phải hứng chịu các trận lũ lụt lớn. Tất cả các sự kiện này chứng tỏ khí hậu biến đổi rất mạnh.