Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban-Ki-Moon nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2010

Lễ Kỷ niệm Quốc tế Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2010 sẽ được tổ chức tại Rwanda.

Phê duyệt quy hoạch khu bảo tồn biển đến năm 2020

Ngày 26/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, việc quy hoạch này sẽ triển khai với mục tiêu xây dựng hệ thống khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, các loài thủy sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học, góp phần phát triển kinh tế biển, cải thiện sinh kế của cộng đồng ngư dân các địa phương ven biển.

Bảo vệ rạn san hô bán đảo Sơn Trà

Việc bảo vệ rạn san hô trên vùng biển Đà Nẵng tiếp tục là hoạt động “nóng”, khi san hô đứng trước những tác động từ môi trường và con người đang bị xâm hại nghiêm trọng. Hoạt động thả phao, tuần tra thường xuyên gần đây của Chi cục Thủy sản và các bên liên quan được đánh giá là tích cực nhằm bảo tồn và làm sống lại hệ sinh thái đặc biệt này, hướng tới phát triển du lịch.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6)

Ngày 2/6, tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Cạn phối hợp tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6).

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường: Để Luật trở thành công cụ kinh tế kiểm soát hành vi ô nhiễm môi trường

Sáng 31/5, Chính phủ đã trình Quốc hội 3 dự án Luật xem xét tại kỳ họp này là Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khoáng sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Hạ Long – Thành phố du lịch không khói thuốc

Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm có hơn 5 triệu người chết do sử dụng thuốc lá một nửa số người hút thuốc sẽ chết vì những bệnh liên quan đến thuốc lá. Khói thuốc thụ động cũng gây tác hại cho tất cả những người tiếp xúc (hút thuốc thụ động). Do đó hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đã và đang là một hoạt động y tế công cộng hết sức quan trọng tại Việt Nam. Thành phố Hạ Long là một thành phố du lịch có vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Vì vậy, mỗi người dân hãy ý thức được tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội để Hạ Long thực sự trở thành “Thành phố không khói thuốc”.

Nổ tàu chở dầu trên vùng biển Tp. Hạ Long

Vào hồi 11h50 phút ngày 29/5 tại khu vực Vựng Đâng, thuộc khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long đã xảy ra một vụ nổ tàu khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Thái Nguyên dừng khai thác cát sỏi ở hồ Núi Cốc

Từ ngày 1/6, tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên hồ Núi Cốc. Theo chủ trương của tỉnh, từ ngày 1/6, các phương tiện tàu thuyền khai thác cát sỏi sẽ không còn hoạt động trên lòng hồ; các bến cát ven hồ chỉ được hoạt động tối đa đến ngày 10/6.

TP HCM dành 5.000 tỷ đồng cho phát triển công viên, cây xanh

Để bảo tồn và phát triển công viên, thành phố HCM có kế hoạch dành khoảng 5.000 tỷ đồng và quỹ đất 600 ha cho việc phát triển công viên, cây xanh trong những năm tới và ban hành quy chế ràng buộc chủ đầu tư các dự án dân cư đô thị mới phải đảm bảo diện tích mảng xanh theo đúng quy chuẩn.

Chung tay bảo vệ sự sống đại dương

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi khắp cả nước. Trong đó, những sự kiện chính sẽ được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình từ ngày 4-6 đến 6-6 nhằm tôn vinh biển và hải đảo nước ta.