Thế mạnh của làng nghề Hà Nội là gắn với du lịch

Nhiều làng nghề, nhiều sản phẩm, nhiều thợ giỏi, lại là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch... của cả nước, nhưng Hà Nội cũng có cái khó là diện tích đất dành cho làng nghề không nhiều, nguồn nguyên liệu bị hạn chế.

Lắp camera phát hiện móc túi ở lễ hội Yên Tử 2013

Ngày 18/2 tới đây (tức mồng 9 tháng Giêng), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức khai hội Yên Tử năm 2013 và lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt, tại sân chùa Trình, trước một ngày so với mùa hội năm 2012.

Di tích Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Chương trình đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa sẽ diễn ra vào 20h ngày 14/2 (mùng 5 tháng Giêng) tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Làm phim cùng Giờ trái đất 2013

Bộ Công thương vừa chính thức phát động cuộc thi làm phim ngắn hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2013 trên toàn quốc, nhằm phản ánh sự quan tâm của xã hội tới vấn đề tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Chuẩn bị đón bằng Di sản thế giới ''Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương''

Dự kiến ngày 13/4/2013 (tức mùng 4/3 âm lịch), Lễ đón bằng công nhận Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" sẽ diễn ra vào dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2013.

Thời tiết 3 miền dịp Tết Quý Tỵ

Ông Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Miền Bắc đón Tết Quý Tỵ trong thời tiết rét, có mưa nhỏ, mưa phùn – hình thái thời tiết mang nét đặc trưng của mùa xuân khu vực phía Bắc. Còn miền Nam khá nóng bức.

Phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch làng nghề

Đó là một trong những giải pháp chiến lược mà tỉnh Lâm Đồng xác định trên con đường tìm hướng đi, chỗ đứng cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp trong thời gian tới.

Công bố sổ tay Nhãn Du lịch xanh

(TITC) - Ngày 31/01/2013, tại khách sạn Hòa Bình (Hà Nội), Tổng cục Du lịch phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tổ chức buổi họp báo công bố sổ tay Nhãn Du lịch xanh. Chủ trì buổi họp báo có Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (TCDL) Đinh Ngọc Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn (TCDL) Lê Mai Khanh, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha tại Việt Nam Juan Ovejero Dohn.

Ninh Bình xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo, ép khách trong mùa lễ hội 2013

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Hữu Bình cho biết, phục vụ mùa lễ hội 2013, tỉnh Ninh Bình tăng cường 10 đội kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa việc kinh doanh dịch vụ du lịch đi vào nề nếp; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi trường hợp chèo kéo, ép khách mua hàng, chụp ảnh, đi xe ôm, trông giữ xe trái phép.

Tết ông Công, ông Táo: Ý thức về môi trường của người dân tốt hơn

Hôm qua, 3-2 (23 tháng Chạp), nhiều gia đình ở Hà Nội dậy sớm sắm lễ cúng và thả cá chép tiễn ông Táo về chầu trời. Không còn cảnh chen chúc như mấy ngày trước, song phố Hàng Mã vẫn tấp nập người mua, bán. Do nguồn cung dồi dào nên các chủ cửa hàng mã đã phải hạ giá bán để giảm hàng tồn kho.