Vinpearl Land Nha Trang – Hòn ngọc màu xanh

Nằm ở phía bắc của đảo Hòn Tre, bên cạnh núi Ðàm Mông và hướng ra vịnh Nha Trang, Vinpearl Land là sự kết hợp tuyệt vời của biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm trở thành di sản tư liệu của nhân loại

Bộ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang (Việt Nam) đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu của nhân loại tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 5 chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Bảo tồn giá trị văn hóa dân ca Tày tại tỉnh Bắc Kạn

Sáng 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Bảo tồn giá trị truyền thông dân ca Tày tỉnh Bắc Kạn.”

Điểm sáng về mô hình nông dân làm du lịch

Tại An Giang vài năm trở lại đây, mô hình nông dân làm du lịch đã và đang mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn, hứa hẹn tiềm năng, cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân trong tỉnh…

Đeo bám khách du lịch: Vết nhơ khó xoá

Lâu nay, hiện tượng chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch quốc tế đến Hà Nội có cái nhìn thiếu thiện cảm.

Hoàn thiện Thông tư quy định công nhận túi nilon thân thiện môi trường sản xuất tại Việt Nam

Ngày 16/5, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo góp ý lần thứ 2 dự thảo “Thông tư quy định công nhận túi ni lông (túi nhựa) thân thiện với môi trường sản xuất tại Việt Nam”. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng tới dự và chủ trì hội thảo.

Sẽ tác động và nâng cao hơn nữa ý thức của doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường văn hóa, du lịch

Từ ngày 14–19/5/2012, tại Tiền Giang, CQĐD Bộ VHTTDL tại TP.HCM phối hợp với Sở VHTTDL Tiền Giang tổ chức Tuần lễ MTVHDL năm 2012.

Triển lãm ảnh Hồ Chí Minh với ATK Thái Nguyên

Ngày 16/5, triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ATK Thái Nguyên" đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Hát then trước cơ hội được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xây dựng hồ sơ đề án trình UNESCO công nhận hát then là di sản văn hóa thế giới.Đây thực sự là cơ hội lớn để hát then của dân tộc Tày được cả thế giới biết đến, là cú huých cho phát triển du lịch.

Thủ đô Hà Nội hướng tới Ngày Môi trường Thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012 tới với chủ đề “Kinh tế xanh - có vai trò của bạn”, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và phối hợp với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sôi nổi, hiệu quả những hành động, việc làm thiết thực, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.