Giảm khí thải để phát triển du lịch bền vững

UBND thành phố Huế vừa phối hợp với các nhà tài trợ Mạng lưới Nghiên cứu Mekong bền vững (Sumernet) và Mạng lưới Kiến thức về Khí hậu và Phát triển (CDKN) tổ chức Hội thảo triển khai dự án "Phát triển du lịch đô thị bền vững thông qua các sáng kiến giảm khí thải carbon: Kinh nghiệm từ Huế và Chiang Mai".

Na Hàng: Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Xác định du lịch là một thế mạnh đặc biệt của địa phương, Nà Hang hiện đang xây dựng những “chiến lược” phát triển du lịch đồng bộ, trong đó chú trọng đến việc phát triển các loại hình du lịch với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc tại địa phương.

Nhiều danh thắng quốc gia ở Lâm Đồng bị xâm hại

Hiện nay, nhiều danh lam, thắng cảnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị xâm hại, cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng; riêng tại thành phố Đà Lạt, có bảy danh thắng đang bị xâm hại là hồ Than Thở, ga xe lửa Đà Lạt, Thung lũng Tình yêu, thác Prenn, thác Cam Ly, hồ Tuyền Lâm và Di tích Dinh Bảo Đại.

Chủ tịch nước gửi thư ngày phòng, chống thiên tai

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai (22/5/1946-22/5/2012), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước; mong toàn thể đồng bào, chiến sỹ, các cấp, các ngành luôn sẵn sàng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vườn quốc gia Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2000 của thế giới

Trong hai ngày 21 – 22/5/2012, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn “Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”, đồng thời đón nhận Chứng chỉ công nhận Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông) là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn) của thế giới.

Thích thú với xe điện du lịch

Hoạt động từ cuối tháng 3 năm nay, những chiếc xe điện du lịch đã dần trở nên quen thuộc với người dân và đặc biệt là du khách ở Đà Nẵng. Đây là dự án giao thông “sạch” đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố chạy bằng năng lượng điện, không khí thải độc hại, không tiếng ồn do Công ty TNHH Thương mại du lịch Thịnh Hùng làm chủ đầu tư.

WB công bố dữ liệu môi trường xanh năm 2012

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố “Sách dữ liệu xanh năm 2012” gồm hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Cuốn sách cung cấp các thông tin cập nhật nhất về nông nghiệp, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng, khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nước, vệ sinh, môi trường, sức khỏe con người và các đại dương.

Triển khai hệ thống đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời

TP Hội An (Quảng Nam) vừa chính thức khai trương bảng thông tin và hệ thống đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường vào buổi tối.

Việt Nam hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Năm 2012, lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 sẽ được tổ chức tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành đoàn thể Trung ương, các cơ quan Liên Hợp quốc, tổ chức phát triển quốc tế tại Việt Nam.

Đồng Nai chính thức trở thành Khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới

Ngày 19/5/2012, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai chính thức trở thành khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới và là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 8 tại Việt Nam.