Tam Cốc - Bích Động: Tiềm năng “ vàng” cho du lịch sinh thái

Được mệnh danh là “ Vịnh Hạ Long trên cạn”, “ Nam thiên đệ nhị động”, khu Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) luôn là địa chỉ vàng cho những tour du lịch sinh thái bởi vẻ trữ tình, nét kết duyên hòa hợp của cảnh sắc trời mây.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy nhận bằng khen của Thủ tướng

Ngày 29/11, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2003-2013) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Làng sinh thái: Gắn phát triển kinh tế hài hòa với thiên nhiên

Làng sinh thái là một mô hình phát triển kinh tế hài hòa với tài nguyên thiên nhiên và môi trường gắn với duy trì văn hóa truyền thống bản địa.

Bình Dương: Thêm một khu du lịch sinh thái đi vào hoạt động

Tại Bình Dương, Công ty TNHH Lê Sinh vừa đưa Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên) đi vào hoạt động.

Bảo vệ đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới, với giá trị đa dạng sinh học cao, tài nguyên đa dạng sinh học phong phú.

Sử dụng hợp lý tài nguyên Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) là khu RAMSAR đầu tiên của nước ta có hệ động thực vật khá phong phú và đa dạng. Nhờ có chính sách quản lý phù hợp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thuộc các tổ chức phi Chính phủ giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, sử dụng khôn khéo đất ngập nước, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã giảm được sức ép khai tài nguyên và môi trường của cộng đồng nơi đây, được người dân ủng hộ và đồng thuận cao trong việc phát triển tài nguyên môi trường biển.

VQG Cát Tiên cứu hộ nhiều cá thể động vật nguy cấp

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp Cát Tiên thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên đang chăm sóc 34 cá thể gấu, 8 cá thể vượn đen má vàng, 2 cá thể vượn đen má trắng.

Hải Dương: Phát triển du lịch sinh thái Đảo Cò

Trong các ngày 22 và 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại khu du lịch sinh thái Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện).

Tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Đắk Nông

Theo quốc lộ 28 khoảng 45km về hướng Đông Nam đi Lâm Đồng, thuộc xã Đắk P’lao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45km là khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh đại ngàn. Đây là nơi lý tưởng cho các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, leo núi cho du khách.

Thí điểm du lịch trải nghiệm mùa nước nổi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ngày 18-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, UBND tỉnh vừa chấp thuận cho Trung tâm Du lịch và Giáo dục Môi trường của Vườn tổ chức thí điểm chương trình tham quan du lịch trải nghiệm mùa nước nổi năm 2013.