Về Tuyên Quang vui hội Trung thu

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 135km về phía bắc, Tuyên Quang là một tỉnh Đông Bắc yên bình nơi lưu giữ những ký ức vàng son của cách mạng dân tộc. Những ngày tháng 9 mùa thu này, Tuyên Quang trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam với Lễ hội Thành Tuyên đặc sắc, nơi được ví như “thiên đường đèn Trung thu” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến khám phá và cảm nhận không khí lễ hội độc đáo.

“Mời em về Than Uyên” cùng say điệu Xòe

Từ ngày 31/8 - 3/9, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) sẽ tổ chức Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này huyện sẽ tổ chức vòng đại Xòe của đồng bào người Thái với hơn 1.500 người tham gia.

Quảng Ngãi: Hấp dẫn Lễ hội "Đầm An Khê sóng hát"

Ngày 30/8, tại đầm An Khê, UBND TX.Đức Phổ phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh tổ chức Lễ hội “Đầm An Khê sóng hát” với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn.

Bình Dương: Sôi nổi các hoạt động vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ 2-9

Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trong kỳ nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh (2-9) năm nay, nhiều nơi đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Người dân cũng rất hào hứng, sẵn sàng trải nghiệm các hoạt động trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Ra mắt chiến dịch “Ngân nga Việt Nam”: Quảng bá du lịch thông qua âm nhạc truyền thống

(TITC) - Chiều ngày 30/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng TikTok và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo ra mắt chiến dịch “Ngân nga Việt Nam”. Chương trình có sự đồng hành của Tạp chí Du lịch (Tổng cục Du lịch) và Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Du lịch về nguồn - nhiều tiềm năng bứt phá

Không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, du lịch về nguồn còn là một hành trình văn hóa hết sức thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Công trình kiến trúc của cư dân cổ trên đất Long An

Trong một lần tình cờ, chúng tôi có dịp ghé thăm xã biên giới Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường và được nghe về một di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh của địa phương - Di tích khảo cổ học Gò Chùa. Đó là một công trình kiến trúc của cư dân cổ trên đất Long An.

Khai mạc Lễ hội “Độc lập” tại thành phố hoa Sa Đéc

Lễ hội “Độc lập” góp phần tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát triển gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống độc đáo của thành phố hoa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Triển lãm “Áo dài trên con đường di sản”

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa khai mạc Triển lãm “Áo dài trên con đường di sản” và tiếp nhận 200 bộ áo dài của 20 nhà thiết kế trao tặng.

Bình Thuận: Hội thảo “Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế”

Sáng 25/8, Trường Đại học Phan Thiết phối hợp với Viện Khoa học giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch và Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội thảo quốc tế “Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế”. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cùng các trường đại học trong nước và quốc tế.